Giải trí

Tòa phúc thẩm triệu tập thêm nhân chứng về vụ án của Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Tòa phúc thẩm triệu tập thêm nhân chứng về vụ án của Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Mới đây theo VNE đưa tin, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm, xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội danh Giết người, Hành hạ người khác. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang viết: "Tôi nhận thấy mức án trên là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình nên viết đơn này kính xin TAND Cấp cao tại TP HCM xem xét giảm nhẹ hình phạt".

an-6-1682329007.png
 

5 nhân chứng của vụ án đã được TAND triệu tập bao gồm giúp việc, hàng xóm, bảo vệ chung cư, giáo viên và 2 giám định viên pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP HCM.

an-2-1682329007.jpg
 

Tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của của luật sư phía gia đình bé Vân An, về đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái – bố ruột bé Vân An tội giết người với vai trò đồng phạm của Trang.

an-5-1682329007.jpg
 

Theo luật sư, mức hình phạt 8 năm tù đối với bị cáo Thái là quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với bản chất hành vi tàn ác của bị cáo Thái. Bị cáo Thái là cha đẻ của bé Vân An, nhưng trong thời gian chăm sóc bé Vân An, bị cáo Thái đã cùng Trang bạo hành con ruột trong khoảng thời gian dài, để lại nhiều vết thương trên cơ thể của bé Vân An.

Theo yêu cầu của TAND, cơ quan điều tra đã trưng cầu Phân Viện Khoa học Hình sự tại TP HCM, giám định để điều tra bổ sung về tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé Vân An. Thế nhưng Phân Viện Khoa học Hình sự đã từ chối thực hiện giám định dò hồ sơ bệnh án của bé Vân An tại Bệnh viện Vinmec không thể hiện được dác thương tích gây ra vào những ngày  7, 10, 11 và 12/12/2021.

z35823890054150c00abd33159fae691744fb38a1ef237-16583658492761342861820-1682328982.jpg
 

Trước đó trong những ngày 7-22/12/2021, bị cáo Trang dùng roi mây, cây gỗ để đánh bé Vân An. Khuya 10/12/2021 đến 2h sáng hôm sau, cả hai bị cáo Trang - Thái thay nhau hành hạ và đánh vào vùng trọng yếu của cô bé. Riêng ngày 21/12/2021, từ 14h đến 18h, bị cáo Trang đánh bé An bằng cây gỗ, đạp vào người... khiến bé An bất tỉnh, sau đó tử vong.

 

Danh tính Á hậu nổi tiếng bị réo gọi liên tục khi diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì chất cấm

Ngay sau khi diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán trái phép ma túy, một á hậu nổi tiếng đã bị réo tên liên tục trên các diễn đàn. Nhân vật chính mới đây cũng đã lên tiếng về chuyện này.