Khám phá mới

Những loài động vật sống thọ nhất thế giới, top 1 thuộc về nhân vật không ai ngờ tới

Những loài động vật sống thọ nhất thế giới, top 1 thuộc về nhân vật không ai ngờ tới

Trong top những loài động vật sống thọ nhất thế giới, duy nhất có một trường hợp tái tạo liên tục, không bao giờ chết.

Cá voi đầu cong

Cá voi đầu cong (Balaena mysticetus) được cho là loài động vật có vú sống lâu nhất trên thế giới. Dù chưa có độ tuổi thọ xác định nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy loài động vật này có thể sống hơn 200 năm, đây là một con số không quá lâu nhưng cũng được đánh giá cao.

Cá đá Rougheye

Cá đá Rougheye thuộc một trong những loài cá sống lâu nhất và có tuổi thọ khoảng 205 năm. Loài cá này có đặc điểm là cơ thể màu hồng và chúng sinh sống chủ yếu tại Thái Bình Dương. Cá đá Rougheye đang đứng trước nguy cơ giảm số lượng do thu hẹp môi trường sống, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Trai nước ngọt

Trai ngọc nước ngọt (Margaritifera margaritifera) là loài nhuyễn thể lưỡng cư dưới nước. Môi trường sinh sống chủ yếu của chúng là sông suối và tuổi thọ cao do khả năng trao đổi chất kém. Tuổi thọ lâu đời nhất của loài này được xác định là 280 tuổi.

Cá mập Greenland

Cá mập Greenland có khu vực sinh sống tại đáy biển Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương. Đây là loài động vật có xương sống sống lâu nhất thế giới khi có thể đạt tuổi thọ 272 năm. Thế nhưng các nhà khoa học đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy chúng thậm chí sống tới 392 năm hay 512 năm.

Giun ống

Giun ống (Escarpia laminata) là động vật không xương sống có tuổi thọ đáng kinh ngạc trong môi trường lạnh giá, ổn định của biển sâu. Theo một nghiên cứu năm 2017, loài này có thể sống tới 200 năm, và thậm chí là 300 năm.

San hô đen

San hô tồn tại dưới dạng các thể polyp nhỏ, giống hải quỳ. Các polyp này liên tục nhân lên, và tự thay thế bằng cách tạo ra một bản sao giống hệt nhau về mặt di truyền. Điều này giúp chúng có thể sống được hàng nghìn năm, hay thậm chí còn lâu hơn.

Năm 2009, một báo cáo khoa học cho thấy mẫu san hô đen ở ngoài khơi vùng biển Hawaii có tuổi thọ lên tới 4.265 năm tuổi.

Hydra

Hydra là một nhóm động vật không xương sống kích thước nhỏ và thân mềm, trông hơi giống sứa. Những động vật không xương sống này phần lớn được tạo thành từ các tế bào gốc, và liên tục tái tạo thông qua nhân bản. Giống như Turritopsis dohrnii, chúng cũng có khả năng sinh trưởng không giới hạn, nhờ loại bỏ được cơ chế lão hóa.