Giải trí

Thân thế nữ NSND Việt Nam duy nhất lọt top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng lớn

Thân thế nữ NSND Việt Nam duy nhất lọt top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng lớn

NSND Bạch Tuyết đã được tạp chí nước ngoài vinh danh là một trong 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng lớn tại châu Á.

NSND Bạch Tuyết hiện 78 tuổi, bà đã được Forbes mô tả là một cái tên của mọi gia đình Việt Nam, ai ai cũng có thể biết bà với sự cống hiến nghệ thuật của mình. Bà là nghệ sĩ cải lương có tiếng và có bằng tiến sĩ, được công nhận với danh hiệu cao quý nghệ sĩ nhân dân với những đóng góp to lớn của mình cho nền nghệ thuật nước nhà.

Ngày 17/1, trang Forbes lựa chọn nghệ sĩ Bạch Tuyết vào 1 trong 50 người phụ nữ trên 50 tuổi có tầm ảnh hưởng nhất châu Á. Về quyết định lựa chọn NSND Bạch Tuyết, trang này cho hay "Nguyễn Thị Bạch Tuyết (tên đầy đủ) là một nghệ sĩ của mọi nhà ở Việt Nam, được biết đến với dòng nhạc cải lương - một loại hình ca kịch truyền thống hiện đại. Bà đã lấy bằng tiến sĩ vào năm 1985 và ở độ tuổi 60, bà được công nhận là nghệ sĩ nhân dân, sự công nhận cao nhất của Việt Nam dành cho những người trong ngành sáng tạo".

Bên cạnh đó tác phẩm tạo nên tiếng vang gần đây của NSND Bạch Tuyết cùng với nam ca sĩ trẻ Hoàng Dũng cũng được Forbes nhắc tới. Bài hát đã đạt được thành tích cao tại Tiktok Awards Việt Nam tại hạng mục Âm nhạc của năm 2022. Nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng một lần nữa khẳng định được tên tuổi của mình và được nhiều bạn trẻ biết tới khi làm mới dòng nhạc xưa. Sự hợp tác giữa NSND Bạch Tuyết cùng với nam ca sĩ trẻ Hoàng Dũng cho thấy loại hình nghệ thuật hiện đại như hip hop cũng có thể hài hòa trong dòng nhạc dân gian.

Tại châu Á, những người có mặt trong danh sách được chọn từ 14 quốc gia khác nhau với hơn 20 lĩnh vực nghề nghiệp. Họ cho thấy tầm ảnh hưởng của bản thân trong lĩnh vực mà họ đang hoạt động, tài chính, thời trang, nghệ thuật, đời sống.

Không giới hạn độ tuổi, sự sáng tạo và nâng tầm ảnh hưởng của mình từ những người phụ nữ này là vô hạn. Họ có thể ở tuổi 54, 58 hay cao hơn là 112 nhưng họ đều là những người chứng minh được bản thân của mình với xã hội. 

Bên cạnh NSND Bạch Tuyết - người được mệnh danh là "cải lương chi bảo" của Việt Nam, danh sách năm nay còn tôn vinh một số nhân vật đáng chú ý.

Đó là: nữ ca sĩ Kylie Minogue (biểu tượng nhạc pop của Úc), nhiếp ảnh gia Dayanita Singh (Ấn Độ), Lee Sue Kyung - CEO toàn cầu là nữ giới đầu tiên của hãng mỹ phẩm danh tiếng SK-II, Christine Hakim - quý bà của điện ảnh Indonesia

“Mỗi người sinh ra cho đến ngày rời khỏi thế giới này, có biết bao cuộc di cư để làm mới chính mình và chinh phục giấc mơ của đời người. Thế nhưng, quê hương luôn là nơi quay về mà tim ta thấy bình an và nhẹ nhàng nhất. Bên cạnh đó, ca khúc cũng thể hiện hình ảnh miền Tây xinh đẹp nghĩa tình luôn ngọt ngào và đầy ắp yêu thương”, NSND Bạch Tuyết từng có chia sẻ.

NSND Bạch Tuyết quê tại Châu Đốc, An Giang, bà đã bước chân lên sân khấu đầu tiên của đời mình vào năm 1962 với vai cô lái đò, vở diễn Lá thắm chỉ hồng của soạn giả Điêu Huyền, trong suốt quá trình làm nghề của mình NSND Bạch Tuyết giành được nhiều giải thưởng danh giá.