Đời sống

Bí ẩn xá lợi trong tro cốt của các cao tăng Việt Nam: Búa đập không vỡ,lửa thiêu nghìn độ không cháy

Bí ẩn xá lợi trong tro cốt của các cao tăng Việt Nam: Búa đập không vỡ,lửa thiêu nghìn độ không cháy

Cho đến nay, vẫn chưa có 1 lời giải thích khoa học chính thức cho hiện tượng xá lợi. Một số giả thuyết cho rằng, xá lợi là những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ hỏa thiêu nhục cốt của đức Phật và các vị cao tăng. Xá lợi bao gồm xá lợi xương, xá lợi răng và ngọc xá lợi, tóc và móng tay của đức Phật khi ngài còn tại thế cũng được thờ làm xá lợi. Xá lợi có nhiều hình thù và màu sắc khác nhau, thông thương có màu trắng, đỏ, hồng, xanh, vàng và trong như thủy tinh,... long lanh như ngọc, rắn như kim cương, búa đập không vỡ và lửa thiêu không cháy.

xa-loi-01-9012

Vài chục năm trở lại đây, giới khoa học bắt đầu tìm cách giải thích những hiện tượng huyền bí về xá lợi, tuy nhiên vẫn chưa thể tìm thấy câu trả lời chính xác. Theo một số giả thuyết giải thích cho việc hình thành xá lợi của các đức Phật và cao tăng là do việc ăn chay, ngồi thiền; bệnh lý hoặc sức mạnh tinh thần và lòng đại từ đại bi của các vị cao tăng.

Về việc xá lợi hình thành do các cao tăng thường xuyên ăn chay, sử dụng nhiều chất xơ và chất khoáng, nên quá trình tiêu hóa và hấp thu dễ tạo ra các muối phosphate và carbonate. Những tinh thể muối đó tích lũy trong cơ thể và dần biến thành xá lợi. Ngoài ra, các cao tăng ngồi thiền nhiều, cũng làm tăng khả năng hình thành tinh thể muối trong cơ thể. Đó là lý do nhiều người cũng ăn chay nhưng không có xá lợi.

xa-loi-6-didongviet

Một giả thuyết khác lại cho rằng xá lợi hình thành là do bệnh lý (sỏi bệnh lý). Tuy nhiên, giả thuyết này cũng bị nhiều người phản đối. Nhiều người theo đạo Phật tin rằng, xá lợi chính là biểu hiện của sự giác ngộ và giải thoát của các vị cao tăng.

Không chỉ là 1 sự giả tưởng hay xuất hiện trên phim ảnh mà xá lợi là có thật. Ở Việt Nam, đã có nhiều vị cao tăng sau khi viên tịch, hỏa thiêu đã để lại xá lợi.

Theo đó, đức vua Trần Nhân Tông hay còn gọi là Phật hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cũng để lại xá lợi. Sau khi Phật Hoàng viên tịch, các đồ đệ đã theo di nguyện hỏa táng ngài ngay tại Am Ngọa Vân thu được ngọc cốt và hơn 3.000 viên ngọc xá lợi. Ngọc cốt được an trí vào lăng Quy Đức (hay còn gọi là Đức lăng), một phần xá lợi thu được lưu giữ tại tháp Phật Hoàng ở Ngọa Vân, phần còn lại được đưa về lưu giữ tại Bảo tháp chùa Tư Phúc trong Đại Nội (cấm thành Thăng Long), sau đó được phân thành nhiều phần lưu giữ ở nhiều nơi để nhân dân và phật tử thờ phụng.

“Trái tim bất diệt” của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng là 1 trường hợp có thật về sự tồn tại của xá lợi. Đây là sự việc mà đến nay khoa học chưa thể giải thích được. Sau khi nhà sư tự thiêu tại 1 con đường miền Nam Việt Nam, di thể của ngài đã được đưa về hỏa táng. Khi xương cốt đã rã thành tro, người ta tìm thấy trái tim của vị cao tăng này vẫn đỏ hồng thành một khối.

xa-loi-02-6100 (1)
Biểu tượng minh họa “Trái tim bất diệt”

Gần đây nhất là Thiền sư Thích Nhất Hạnh, sau khi ông viên tịch các môn đồ pháp quyến đã thu được xá lợi và được đưa vào 6 hũ sành. 1 hũ xá lợi của thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa về chùa Từ Hiếu - nơi ngài xuất gia tu học và bắt đầu cuộc đời hoằng pháp lợi sanh. Hũ khác sẽ được đặt ở thất Lắng Nghe - nơi ngài tịnh dưỡng lúc cuối đời ở chùa Từ Hiếu. Các phần xá lợi còn lại sẽ được tăng thân Đạo tràng Mai Thôn đưa đến các trung tâm của đạo tràng ở khắp nơi trên thế giới.

 

Trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu Việt Nam, ai là người duy nhất đi tu, được suy tôn là Phật Hoàng

Trong danh sách 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, chỉ có duy nhất 1 vị Vua đi tu, được tôn là Phật Hoàng và là người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm!