Tìm thấy 7 thi thể nghi là nạn nhân thảm họa lũ quét ở Nepal bị cuốn 70km sang Ấn Độ
Các thi thể được tìm thấy trôi nổi trên các con sông ở các huyện Maharajganj và Kushinagar thuộc bang Uttar Pradesh, giáp với vùng Chitwan phía nam Nepal, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.
Ngày 28/8, giới chức Ấn Độ đã tìm thấy 7 thi thể từ các con sông chảy từ Nepal, được cho là nạn nhân của trận lũ quét tàn khốc. Các thi thể được tìm thấy trôi nổi trên các con sông ở các huyện Maharajganj và Kushinagar thuộc bang Uttar Pradesh, giáp với vùng Chitwan phía nam Nepal, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Một cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đang kiểm tra sau trận lũ quét ở Devighat thuộc quận Nuwakot, Nepal, thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2026.
Ông Gaurav Singh Sogarwal, quan chức đứng đầu huyện Maharajganj, nói với hãng tin AFP: "Bốn thi thể chưa xác định danh tính đã được tìm thấy tại huyện này vào thứ Năm."Chúng tôi cho rằng các nạn nhân đã bị cuốn trôi từ Nepal sang Ấn Độ sau những trận lũ quét ở đó."
Một quan chức cảnh sát xác nhận, ba thi thể nữa đã được tìm thấy ở huyện Kushinagar, cách biên giới khoảng 70 km về phía hạ lưu.
Thi thể được tìm thấy trên sông Gandak thuộc huyện Maharajganj, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ ngày 27/8. Ảnh: NDTV
Trong bối cảnh các con sông đang dâng cao vượt mức báo động, Thủ hiến bang Uttar Pradesh Yogi Adityanath yêu cầu theo dõi liên tục toàn bộ các tuyến đê dọc biên giới. Các đội thuộc Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) đã được triển khai dọc bờ sông tại các huyện Maharajganj, Kushinagar của Uttar Pradesh và bang lân cận Bihar nhằm phát hiện thêm các nạn nhân và ứng phó nguy cơ nước sông tràn bờ.
Hậu quả kinh hoàng của vụ lũ quét đã khiến ít nhất 472 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt, trong đó có 469 thi thể được tìm thấy ở Nepal và ba thi thể ở Trung Quốc. Ít nhất 1.400 người khác vẫn đang mất tích. Bảy thi thể ở Ấn Độ không được tính vào con số thương vong này.
Theo New Indian Express