Trung Quốc lên tiếng về thông tin vỡ đập gây lũ quét kinh hoàng ở biên giới với Nepal
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal vừa qua đã lên tiếng về thông tin cho rằng một con đập phía Trung Quốc bị vỡ là nguyên nhân gây trận lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới hai nước.
Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal gọi những thông tin trên là “tin giả”, khẳng định diễn biến thực tế khác với các nội dung đang lan truyền.
Theo tuyên bố được báo Khabar của Nepal dẫn lại, phía Trung Quốc cho biết một vụ sạt lở đất xảy ra vào sáng 26/8 ở phía Nepal, có thể liên quan đến động đất hoặc rung chấn giống động đất, trước khi dòng lũ quét lớn tràn xuống khu vực Rasuwagadhi - Kerung.
Trung Quốc đồng thời kêu gọi hai bên tập trung vào công tác cứu hộ, cứu trợ thay vì đổ lỗi cho nhau trong bối cảnh thảm họa đang diễn biến nghiêm trọng.

Tranh cãi về nguyên nhân trận lũ
Trước đó, thông tin về nguyên nhân trận lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng xuất hiện theo nhiều hướng khác nhau.
Các cơ quan chức năng Nepal ban đầu cho rằng một trận động đất có thể đã khiến phần dưới của dòng sông băng sụp xuống, kéo theo lượng lớn đất đá và nước, tạo thành dòng lũ có sức tàn phá lớn.
Tuy nhiên, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) sau đó nhận định tín hiệu địa chấn ban đầu được báo cáo với độ lớn 4,4 nhiều khả năng không phải một trận động đất thông thường.
Theo USGS, đây có thể là năng lượng địa chấn phát sinh từ sự sụp đổ của khối lượng lớn đá và băng, sau đó kéo theo dòng vật chất gồm bùn đất và đá tràn xuống khu vực hạ lưu.

Trong khi đó, những thông tin được công bố trước đó từ phía Nepal cho thấy một khối lượng lớn băng và đá có thể đã sạt xuống thượng nguồn, chặn dòng chảy và hình thành hồ nước tạm thời. Khi phần chắn tự nhiên mất ổn định, nước tích tụ được giải phóng đột ngột, cuốn theo bùn đất, đá và nhiều vật liệu khác, tạo thành dòng lũ quét.
Đáng chú ý, cơ quan khí tượng Nepal không ghi nhận mưa lớn tại khu vực Rasuwa trong hai ngày 25 và 26/8. Điều này khiến giả thuyết trận lũ bắt nguồn trực tiếp từ mưa lớn trở nên kém thuyết phục.
Hơn 1.000 người mất tích
Trận lũ quét xảy ra tại khu vực miền núi hiểm trở dọc biên giới Nepal - Trung Quốc, nơi có đông khách du lịch, người đi bộ đường dài và khách hành hương.
Theo Cơ quan Giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, đến nay 826 người vẫn mất tích, trong khi số người thiệt mạng tại Nepal đã tăng lên 165 người.
Tại phía Trung Quốc, đài CCTV đưa tin 558 người mất tích ở Tây Tạng, trong đó có 260 người nước ngoài. Ít nhất 3 người đã được xác nhận thiệt mạng tại khu vực này.


Công ty du lịch Himalayan Glacier cho biết một đoàn gồm 47 người, trong đó có 2 trẻ em, cũng đang mất tích tại Nepal sau khi lũ quét xảy ra.
Nhóm du khách này gồm 15 người Australia, 10 người Canada, 9 người Nepal, 8 người Mỹ, 2 người Anh, 2 người Singapore và một người mang hai quốc tịch Nga - Mỹ. Bảy hướng dẫn viên người Nepal cũng nằm trong danh sách mất tích.
Phần lớn đoàn đang lưu trú tại khu vực Rasuwagadhi, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ, trong khi một số người đang trên đường di chuyển vào thị trấn.

Hơn 5.000 người tham gia cứu hộ
Thảm họa xảy ra trên tuyến đường kết nối Lhasa, Tây Tạng với thủ đô Kathmandu của Nepal. Địa hình hiểm trở khiến công tác tìm kiếm và cứu hộ gặp nhiều khó khăn.
Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết Thủ tướng Balendra Shah đã lên đường tới khu vực Nuwakot bị ảnh hưởng để trực tiếp kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó.
Các lực lượng cứu hộ đang sử dụng trực thăng để tìm kiếm người sống sót, đồng thời vận chuyển và thả các vật tư thiết yếu xuống những khu vực bị cô lập.
Theo phát ngôn viên quân đội Nepal, hơn 5.000 nhân viên cứu hộ thuộc quân đội và lực lượng cảnh sát đã được huy động. Đến sáng 28/8, lực lượng chức năng đã đưa được 125 người ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó có 20 người nước ngoài.
Trong lúc công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục, giới chức Nepal và Trung Quốc đang tiếp tục thu thập dữ liệu địa chất, địa chấn và thủy văn để xác định chính xác chuỗi sự kiện dẫn đến trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng này.
Ảnh: Reuters