Đời sống

Câu trả lời bất ngờ của tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung tông nữ sinh Vĩnh Long khi đứng trước tòa

Do đại diện gia đình nữ sinh tử vong cùng các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía bị hại đều vắng mặt, TAND Khu vực 4 - Vĩnh Long quyết định hoãn phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Bảo Trung.

Tài xế gây tai nạn nói không biết tên, địa chỉ

Theo báo Tiền Phong, sáng 28/8, TAND Khu vực 4 - Vĩnh Long mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, liên quan vụ tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Theo cáo trạng, vụ tai nạn xảy ra ngày 4/9/2024 tại huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long.

Tại phiên tòa, phía bị cáo có cha mẹ và một luật sư bào chữa có mặt. Trong khi đó, đại diện gia đình bị hại cùng 12 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ của nữ sinh Bảo Trân, đều vắng mặt. Một số người vắng có lý do, một số trường hợp không có lý do.

1787883793-an-ninh-phien-toa-0303-5265-0430-width1200height766
An ninh thắt chặt bên ngoài phiên tòa. Ảnh: An Bình

Trước đó, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, phiên tòa còn có sự tham gia của 4 nhân chứng, trong đó có 2 nữ sinh đi xe đạp điện cùng Bảo Trân thời điểm xảy ra tai nạn.

Tại phần thủ tục, khi chủ tọa hỏi bị cáo Trung về thông tin nhân thân, Trung không trả lời được. Bị cáo lắc đầu và nói không biết tên mình, cũng không biết địa chỉ nhà ở đâu.

Trung được người thân và lực lượng chức năng dìu vào phòng xử. Bị cáo đeo khẩu trang, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Khi phiên tòa được tuyên bố hoãn, Trung tiếp tục phải có người hỗ trợ để rời khỏi khu vực xét xử.

1787883793-7-0053-5595-6218-2897-width1800height1136
Tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung được dìu đến tòa. Ảnh: An Bình

Báo Lao Động cho biết, đại diện Viện KSND cho rằng sự vắng mặt của phía bị hại và các luật sư có thể ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng, nên đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định hoãn xét xử. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

An ninh tại khu vực xét xử được thắt chặt từ sáng sớm. Hàng chục cảnh sát được bố trí bên trong và bên ngoài khu vực tòa án; người đến dự và phóng viên tác nghiệp đều phải qua kiểm tra an ninh.

Nữ sinh 14 tuổi tử vong dưới bánh xe tải

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 lưu thông trên tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Khi đến Km08 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ, Trung điều khiển xe lấn sang phần đường ngược chiều để vượt một ô tô bán tải đang dừng bên đường.

Đúng lúc này, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N điều khiển xe đạp điện đi một mình, phía sau là xe do Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển, chở theo một nữ sinh khác.

Nhìn thấy xe tải lấn sang phần đường của mình, X.N. phanh và dừng lại. Xe của Trân chạy phía sau sau đó va vào xe của X.N., khiến Trân cùng xe đạp điện ngã xuống đường.

Trân bị bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển chèn qua người. Nữ sinh được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trong ngày.

Sau vụ tai nạn, tài xế Trung ban đầu không bị xử lý hình sự. Gia đình Bảo Trân khiếu nại nhưng các đơn khiếu nại trước đó không được chấp nhận.

1787883793-bao-trung-1-0245-4018-0430-width1200height801
Ảnh: An Bình

Bị cha nữ sinh bắn vào đầu

Ngày 28/4/2025, hơn 7 tháng sau vụ tai nạn, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của Bảo Trân, mang súng đến nhà và bắn vào đầu Nguyễn Văn Bảo Trung.

Sau đó, ông Phúc dùng súng tự bắn vào đầu mình và tử vong.

Trung may mắn sống sót nhưng bị thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Sau thời gian điều trị, sức khỏe và khả năng nhận thức của bị cáo bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 26/6/2025, Nguyễn Văn Bảo Trung bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả giám định, tại thời điểm gây tai nạn, Trung không mắc bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, sau khi bị bắn, bị cáo bị tổn thương não, có thời điểm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, khiến quá trình tố tụng phải tạm đình chỉ để chờ điều trị và giám định lại.

Đến tháng 7/2026, kết luận giám định mới xác định dù vẫn bị mất trí do chấn thương não, Trung đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, từ đó cơ quan chức năng phục hồi điều tra và hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố.

6 cựu cán bộ bị khởi tố liên quan quá trình xử lý vụ tai nạn

Liên quan đến việc giải quyết vụ tai nạn khiến nữ sinh Bảo Trân tử vong, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố một số cựu cán bộ Công an và Viện KSND huyện Trà Ôn.

Những người bị khởi tố gồm Nguyễn Hoàng Văn, cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn; Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT; Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên; Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó Viện trưởng và Lê Phong Cảnh, nguyên kiểm sát viên.

Các cá nhân này bị điều tra về hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, liên quan quá trình xử lý vụ tai nạn trước đó.