Đời sống

Tin mới thảm họa lũ quét Nepal: 359 người chết và hơn 900 người mất tích, hồ nước khổng lồ sắp vỡ?

Thảm họa lũ quét tại Nepal tiếp tục ghi nhận 359 người đã thiệt mạng và hơn 900 người vẫn mất tích. Cùng lúc, một hồ chứa tự nhiên ở thượng nguồn lại được cảnh báo có nguy cơ vỡ trong vòng 3 ngày tới, đe dọa tạo ra dòng lũ mới.

Ngày 27/8, cảnh sát Nepal thông báo số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét tại nước này đã lên tới 359 người, trong khi hơn 900 người vẫn đang mất tích.

Con số thương vong được công bố trong bối cảnh các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Địa hình phức tạp, nhiều tuyến đường và cầu bị phá hủy đang khiến việc tiếp cận hiện trường trở nên đặc biệt khó khăn.

Theo cảnh sát Nepal, 359 thi thể đã được tìm thấy tại nhiều địa phương. Trong đó, Rasuwa ghi nhận 17 thi thể; Nuwakot 28; Dhading 33; Chitwan 132; Gorkha 30; Tanahun 22; Nawalparasi East 82 và Nawalparasi West 15.

Chitwan và Nawalparasi East là những địa phương ghi nhận số thi thể được tìm thấy cao nhất trong danh sách được cảnh sát Nepal công bố.

Một người sống sót sau trận lũ quét được đưa đến nơi an toàn bằng máy xúc. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, con số thương vong có thể chưa phải là cuối cùng khi hơn 900 người vẫn chưa được xác định tung tích. Cảnh sát Nepal cho biết lực lượng chức năng đang đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ, từ tìm kiếm người mất tích, cứu hộ những người bị mắc kẹt đến sơ tán các hộ gia đình đang nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Các hoạt động được thực hiện với sự phối hợp giữa cơ quan chức năng và người dân địa phương. Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là hệ thống giao thông bị tàn phá nghiêm trọng.

Nhiều cây cầu và tuyến đường đã bị lũ cuốn phá hoặc hư hỏng. Việc các khu vực bị chia cắt khiến lực lượng cứu hộ không thể dễ dàng tiếp cận những nơi đang có người cần trợ giúp.

Cảnh sát Nepal cũng đang triển khai lực lượng để giải tỏa những điểm ách tắc giao thông, qua đó mở thêm các tuyến tiếp cận phục vụ cứu hộ và đưa người dân đến nơi an toàn. Trong khi công tác cứu hộ chưa kết thúc, một mối nguy mới đã xuất hiện ở thượng nguồn.

Hồ chứa tự nhiên 2 triệu m³ có nguy cơ vỡ trong 3 ngày

Đáng lo ngại nhất hiện nay là một hồ chứa tự nhiên được hình thành sau khi đất đá chặn dòng sông ở khu vực thượng nguồn.

Hồ nước này xuất hiện sau một vụ sụp đổ băng và đá quy mô lớn. Lượng nước trong hồ hiện được ước tính khoảng 2 triệu m³ và có thể tăng thêm khoảng 3 triệu m³ trong những ngày tới.

Điều khiến giới chức đặc biệt quan ngại là hồ chứa tự nhiên này được cảnh báo có nguy cơ bị phá vỡ trong vòng 3 ngày tới.

Nếu xảy ra sự cố, lượng nước tích tụ lớn có thể đổ xuống khu vực hạ lưu, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở, đồng thời tiếp tục gây áp lực lên những khu vực vốn đã chịu thiệt hại nặng nề.

Đây được xem là một trong những nguy cơ cấp bách mà lực lượng chức năng Nepal phải theo dõi song song với hoạt động tìm kiếm người mất tích.

Một hồ chắn hình thành sau vụ sạt lở đất tại Nepal ngày 27/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã tăng cường giám sát và đánh giá tình trạng hồ nước nằm tại khu vực hợp lưu giữa sông Chhochen Khola và Purepu Tsangpo, phía đông bắc khu vực xảy ra thảm họa.

Việc theo dõi hồ nước nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ cũng như đánh giá nguy cơ phát sinh những thảm họa tiếp theo.

CCTV cho biết Trung Quốc cũng đã huy động các lực lượng cứu hỏa và cứu hộ từ Bắc Kinh và Thành Đô tới khu vực để phối hợp với cảnh sát địa phương và các lực lượng vũ trang trong hoạt động cứu trợ.

Sự tham gia của các lực lượng này diễn ra trong bối cảnh công tác cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng đang gặp nhiều trở ngại do địa hình bị biến đổi và cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Thảm họa bắt nguồn từ một vụ sụp đổ khối băng đá lớn trên dãy Himalaya, kéo theo dòng nước, bùn và đất đá tràn xuống với sức tàn phá mạnh. Dòng lũ đã phá hủy nhiều cây cầu, tuyến đường và công trình hạ tầng, đồng thời khiến nhiều khu vực bị cô lập.

Không chỉ thiệt hại về người, những tổn thất đối với hệ thống giao thông còn tạo ra một vòng luẩn quẩn: đường sá bị phá hủy khiến việc đưa lực lượng cứu hộ, thiết bị và nhu yếu phẩm tới các khu vực bị ảnh hưởng trở nên khó khăn hơn, trong khi người dân tại những vùng bị chia cắt phải đối mặt với nguy cơ thiếu hỗ trợ.

Giới chuyên gia cảnh báo địa chất tại khu vực vẫn chưa ổn định. Những đợt mưa mới nếu xảy ra có thể tiếp tục kích hoạt sạt lở đất, lũ bùn và lũ quét. Trong khi đó, hồ chứa tự nhiên đang tích nước ở thượng nguồn khiến tình hình càng trở nên khó lường.

Với 359 người đã thiệt mạng, hơn 900 người mất tích và nguy cơ xuất hiện thêm các dòng lũ mới, Nepal đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng cứu hộ nghiêm trọng. Trong những ngày tới, việc kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao, theo dõi hồ chứa tự nhiên và tiếp tục tìm kiếm người mất tích sẽ là những nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của lực lượng chức năng.