Bất ngờ về thân thế cặp vợ chồng ‘tâm thần’ thua hàng chục tỉ sau 100 lần đánh bạc tại khách sạn Pullman
Cặp vợ chồng đang chữa trị bệnh tâm thần nhưng vẫn chi hàng tỉ đồng đánh bạc tại King Club chính là vợ chồng cầm đầu đường dât chạy kết luận giám định tâm thần vừa bị Công an TP. Hà Nội triệt phá.
Theo báo CAND, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng cùng 141 bị can trong vụ đánh bạc với số tiền gần 107 triệu USD tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club), khách sạn Pullman. Trong ổ nhóm đánh bạc có nhiều đối tượng từ doanh nhân, cán bộ, ca sĩ, bác sĩ…đều bị truy tố với cáo buộc tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - Chi nhánh Hà Nội (King Club).
Các 'con bạc' bị bắt quả tang tại King Club.
Cáo trạng xác định, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, Kim In Sung (nghi can người Hàn Quốc đang bỏ trốn) đã để 145 người Việt Nam vào King Club đánh bạc. Qua đó, Kim In Sung thu lợi bất hợp pháp 9,2 triệu USD (khoảng 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền các bị can thua bạc.
Trong số các bị can bị truy tố có vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1978, Hà Nội) và Lê Văn Đồng (SN 1978, Hà Nội). Cặp vợ chồng này được xác định đang chữa trị bệnh tâm bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Tuy nhiên, trong suốt thời gian chữa bệnh Mai Anh và chồng vẫn liên tục ra ngoài đánh bạc tại khách sạn Pullman. Trong đó, từ tháng 2 – tháng 6/2024, Nguyễn Thị Mai Anh đánh bạc 67 lần. Lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng). Lê Văn Đông đánh bạc 33 lần, lần chơi nhiều nhất 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).
Nguyễn Thị Mai Anh và chồng Lê Văn Đông.
Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông cũng chính là cặp vợ chồng cầm đầu đường dây chạy kết luận giám định tâm thần vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Ngoài ra, Đông từng có 5 tiền án tiền sự khác trong các vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.
Ngày 24/4, cơ quan Công an đã trưng cầu tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi đánh bạc của Mai Anh và Đông. Do chưa có kết quả giám định nên cơ quan công an đã tách hành vi của Mai Anh và Đông để xem xét và xử lý sau.
Tháng 6/2025, vợ chồng Mai Anh và Đông vừa bị Công an Hà Nội khởi tố vì thao túng Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từ người giữ chức vụ cao nhất là Viện trưởng đến người thấp nhất là bảo vệ để ‘chạy’ kết luận giám định tâm thần.
Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh tại đây, Mai Anh đã móc nối, mua chuộc các lãnh đạo, nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương bố trí phòng riêng, có điều hòa, thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi và sử dụng ma túy, được tự do ra ngoài. Thậm chí, cặp vợ chồng này còn đi du lịch và mời cả khoa của Viện Pháp y tâm thần Trung ương đi cùng. Sau khi tạo được mối quan hệ, Mai Anh đã dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương để “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác.
Vợ chồng Mai Anh đã nhận được hàng tỷ đồng sau khi ‘chạy’ bệnh án thành công. Số tiền này sau đó được “cắt” cho Viện trưởng pháp y Trần Văn Trường vài trăm triệu. Từ đó, người không có bệnh vẫn có kết luận bị tâm thần, nhằm được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần để trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Trong vụ án này, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 36 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Viện pháp y tâm thần Trung ương. Trong đó có Viện trưởng Trần Văn Trường; Phó Viện trưởng Lâm Văn Thành; Trưởng khoa giám định Dương Văn Biết cùng gần 20 bác sĩ, điều dưỡng khoa nam, khoa nữ và hai nhân viên bảo vệ.