Danh tính đại gia chi nhiều tiền nhất đánh bạc ở khách sạn Pullman, nghe số tiền mà choáng váng
Một đại gia tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman 33 lần, với tổng số tiền lên đến hơn 15 triệu USD (khoảng hơn 364 tỷ đồng). Người này được xác định 'nướng' nhiều tiền nhất vào sòng bạc.
Theo VietNamNet, VKSND Tối cao vừa qua đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ đánh bạc xảy ra ở khách sạn Pullman Hà Nội,
Qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định vụ án này có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Ngoài ra, hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc còn diễn ra trong thời gian dài, có nhiều tình tiết phức tạp, có sự móc nối giữa người Việt Nam cùng các đối tượng người nước ngoài.
Cơ quan chức năng xác định người Việt Nam vào đánh bạc ở King Club có nhiều thành phần khác nhau, trong đó có cả các cán bộ, công chức nhà nước, doanh nhân, số tiền đánh bạc đặc biệt lớn...

Trong số các "đại gia" chi tiền khủng vào sòng bài ở Pullman, có ông Bùi Văn Huynh (nhân viên kỹ thuật xây dựng của Công ty Tân Hải Dương) được xác định đã mở thẻ thành viên với tên “MR CALLA” và từ tháng 2 đến tháng 6/2024. Ông này tham gia đánh bạc 33 lần, tổng số tiền đặt cược lên tới hơn 15 triệu USD (tương đương hơn 364 tỷ đồng). Trong đó, có lần ông Huynh chi hơn 1,4 triệu USD (trên 35 tỷ đồng) cho một ván. Dù “chơi lớn”, ông Huynh vẫn bị thua khoảng 730.000 USD (hơn 17 tỷ đồng).
Một trường hợp khác là ông Vũ Phong, được King Club mở thẻ “MR TOM”. Từ tháng 2 đến tháng 6/2024, ông Phong đã tham gia 100 lần, tổng số tiền đánh bạc vượt quá 10 triệu USD (hơn 257 tỷ đồng). Có lần, ông này đặt cược đến 479.000 USD (hơn 11 tỷ đồng) cho một ván. Tổng cộng, ông Phong thua hơn 1,4 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).
Nữ doanh nhân Vũ Thị Tuyết Mai cũng bị cáo buộc đánh bạc 66 lần với thẻ tên “MRS JOANA”, tổng số tiền hơn 9,7 triệu USD (trên 235 tỷ đồng). Riêng lần đặt cược cao nhất, bà Mai bỏ ra hơn 491.000 USD (khoảng 11 tỷ đồng). Tổng số tiền bà thua được xác định khoảng 15 tỷ đồng.

Trong danh sách các bị can còn có ông Hồ Đại Dũng - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc tham gia đánh bạc 95 lần, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD.
Ông Nguyễn Đức Long (kỹ sư xây dựng của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera) cũng không kém cạnh khi chi khoảng 102 tỷ đồng qua 103 lần chơi Slot, Roulette và Baccarat, trong đó thua hơn 4,5 tỷ đồng.
Một nhân vật khác gây chú ý là ông Ngô Ngọc Đức - nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình, dùng tên “Mr Lucky one” để đánh bạc 74 lần từ tháng 2 đến tháng 6/2024, tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD (trên 102 tỷ đồng), thua khoảng 6,8 tỷ đồng.
Doanh nhân Nguyễn Anh Linh cũng bị cáo buộc chi tương đương 65 tỷ đồng cho 79 lần chơi tại King Club, bị thua gần 10 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, toàn bộ hoạt động của King Club được điều hành bởi Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc và người đại diện pháp luật của Công ty TNHH HS Development Việt Nam. Người này kiểm soát doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận từ hoạt động đánh bạc, thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (hơn 222 tỷ đồng). Đáng chú ý, trước khi cơ quan chức năng bắt quả tang, Kim In Sung đã kịp thời xuất cảnh khỏi Việt Nam.