Điểm chung các con bạc nữ ở khách sạn Pullman, danh tính người phụ nữ 'khát nước' chi nhiều tiền nhất
Trong số 136 bị can bị khởi tố vì "Đánh bạc" ở CLB King Club (khách sạn Pullman Hà Nội), có 43 người là nữ. Điểm chung của những "con bạc nữ" này là gì?
Vụ án đánh bạc ở CLB King Club (trong khách sạn Pullman Hà Nội) gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo Người Đưa Tin, trong đường dây đỏ đen này, các con bạc không chỉ có đàn ông mà còn có cả phụ nữ. Theo tìm hiểu, có 43 người là nữ tham gia đánh bạc ở Pullman.
Đặc biệt, qua thông tin về lý lịch trong cáo trạng VKSND Tối cao công bố, những người phụ nữ này tuy đến từ nhiều tỉnh/thành trên cả nước, nhưng lại có điểm chung là đều đã trung tuổi, sinh khoảng những năm 1970. Chỉ có 2 trường hợp là 9X nhưng cũng đã hơn 30 tuổi. Đồng thời, các con bạc nữ đều là lao động tự do, có trình độ học vấn không quá cao.

Đáng chú ý, top 3 con bạc chi nhiều tiền nhất ở Pullman có một người phụ nữ. Người này tên Vũ Thị T.M (SN 1962, quê Hà Nội, làm kinh doanh). M đã chi đến hơn 9,7 triệu USD cho đỏ đen ở King Club, lần "nướng" nhiều tiền nhất là 14 tỷ đồng, ít nhất là hơn 12 triệu đồng.
Một con bạc nữ chi ít tiền nhất tên là Nguyễn Thị T.H (SN 1976, quê Phú Yên). H là lao động tự do và mới bỏ ra 300 USD (hơn 7,2 triệu đồng), gần như đã thua toàn bộ số tiền này.

Đường dây đánh bạc ở khách sạn Pullman do Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng). Trong danh sách bị truy tố có nhiều gương mặt từng giữ vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn, trong đó đáng chú ý là ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Theo cáo trạng, đa phần các bị can là doanh nhân, người kinh doanh tự do, nhưng cũng có không ít cán bộ, công chức, bác sĩ, nhà giáo, luật sư và cả ca sĩ.