Giải trí

Lộ bằng chứng nghi vấn ‘Thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi làm giả bằng cấp ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh

Lộ bằng chứng nghi vấn ‘Thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi làm giả bằng cấp ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh

Thời gian gần đây, Lưu Diệc Phi là cái tên được mạng xã hội xứ Trung réo nhiều nhất khi loạt chuyện đời tư trong quá khứ bất ngờ bị “đào lại”.

tieu-su-luu-diec-phi-2

Ngoài việc bị “khui” chuyện có cha nuôi chính là người tình bí mật chống lưng cho khi cả 2 thường “dính nhau như sam” tại các sự kiện thì mới đây CĐM tiếp tục “khui” loạt bằng chứng nghi vấn Lưu Diệc Phi làm giả bằng cấp.

luu-diec-phi

Lưu Diệc Phi liên tục bị bắt gặp có hành động thân mật với cha nuôi Trần Kim Phi.

Theo đó, năm 2002, Lưu Diệc Phi lấy thân phận là du học sinh để nhập học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên netizen lại soi ra được "thần tiên tỷ tỷ" có căn cước công dân - giấy tờ chứng minh quốc tịch Trung Quốc vào năm 2004 dù đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên vẫn mang quốc tịch Mỹ. Điều này khiến dân mạng nghi ngờ "thần tiên tỷ tỷ" có 2 quốc tịch cùng lúc - điều mà pháp luật Trung Quốc không cho phép.

luu-diec-phi-4

Cư dân mạng chụp lại được căn cước công dân chứng minh quốc tịch Trung Quốc của Lưu Diệc Phi

Ngoài ra, cư dân mạng còn soi ra được Lưu Diệc Phi không nằm trong danh sách học sinh nhập học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002. Đồng thời, ảnh chụp tốt nghiệp của lứa 2002 cũng không có bóng dáng của "thần tiên tỷ tỷ". Chi tiết này khiến netizen cho rằng nữ diễn viên làm giả học vấn, lừa dối khán giả.

luu-diec-phi-1

Trong các sinh viên khóa học 2002 của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh không có Lưu Diệc Phi.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về sự việc này.

 

Lưu Diệc Phi có mẹ là đại mỹ nhân, nhìn sang dung mạo của bố ruột dân tình còn sốc nặng hơn nữa

(Techz.vn) "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", có bố mẹ toàn cực phẩm chẳng trách gì Lưu Diệc Phi lại xinh đẹp như "thần tiên tỷ tỷ"!