Khám phá mới

2 bí ẩn chưa được giải mã trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia khảo cổ cũng phải ‘bó tay’

2 bí ẩn chưa được giải mã trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia khảo cổ cũng phải ‘bó tay’

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là 1 trong những khám phá khảo cổ học lớn nhất thế giới, chứa nhiều bí ẩn mà đến nay các nhà khảo cổ vẫn không dám khám phá.

Vào năm 247 trước Công nguyên, một đứa trẻ tên là Ying Zheng kế thừa ngai vàng, không ai nghĩ rằng đứa trẻ 13 tuổi này cuối cùng sẽ trở thành "hoàng đế vĩ đại trong lịch sử, và đứa trẻ này cũng sẽ để lại rất nhiều thành tựu.

Sau khi lên ngôi vào năm 13 tuổi, Tần Thủy Hoàng đã có một quyết định đáng kinh ngạc, bắt đầu cho xây lăng cho mình, trước đó chưa có vị vua nào xây lăng cho mình sớm như vậy. Sau sáu vương quốc Ngụy, Chu, Yan và Qi, Tần Thủy Hoàng đã có những đóng góp bất tử và rất chú trọng đến lăng mộ của riêng mình, mỗi năm có hơn 700.000 người xây dựng lăng mộ của ông, lăng mộ phải đến một năm sau khi ông qua đời mới được hoàn thành.

d98c240d2ca1434298ff4a59c96b7fdb-1711859084.jpg
 

Trong lịch sử, có vô số ghi chép về Lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Cấu trúc khéo léo, ngôi mộ khổng lồ và mức tiêu hao nhân lực không ai sánh bằng trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ Lăng mộ Tần Thủy Hoàng cho đến nay đã được phát hiện và vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá, những địa điểm khai quật sẽ không được di chuyển trong thời gian dài trong tương lai do việc bảo vệ lăng mộ nên còn rất nhiều điều bí ẩn đang chờ được giải thích.

Bí ẩn số 1: Bên dưới các chiến binh và ngựa đất nung có gì?

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng là một lăng mộ có kích thước hiếm thấy trên thế giới, nó không chỉ là một hố đất nung đơn giản chứa các chiến binh và ngựa bằng đất nung, liệu có một hàng nào khác dưới những chiến binh và ngựa bằng đất nung được sắp xếp ngay ngắn? Hoặc các báu vật quý giá khác, đồ đồng, v.v.

Câu hỏi này sẽ không được trả lời trong một thời gian ngắn, bởi vì các chuyên gia khảo cổ không có giải pháp, ngoài việc bảo vệ lăng mộ, mọi cuộc khai quật đều bị cấm nên dù có đồ vật dưới hố tượng cũng không thể di chuyển được. ... Trừ khi có cách nào tốt hơn để giải quyết vấn đề này trong tương lai.

56f7eeaddbe94fd4b0d884c2374b6b4c-1711859084.jpg
 

Nhưng thực ra có một số lời giải thích cho bí ẩn này, một số người trong cuộc tiết lộ rằng các chuyên gia cũng đã tiến hành thăm dò quy mô nhỏ và phát hiện ra rằng không có gì dưới một số vùng đất có chứa Chiến binh và Ngựa đất nung được phát hiện. Có dấu vết của những tàn tích chưa được biết đến, và tuổi có thể lớn hơn một chút, vì vậy việc giải quyết bí ẩn này chỉ có thể được tìm ra sau khi khám phá quy mô lớn trong tương lai.

Bí ẩn thứ 2: Đèn lồng luôn cháy trong lăng Tần Thủy Hoàng là chuyện gì?

Đèn lồng vĩnh cửu là một truyền thuyết đã có từ rất lâu đời, người ta nói rằng loại đèn lồng này có thể tồn tại hàng nghìn năm. Trong "Sử ký Tần Thủy Hoàng" đã ghi lại về ngọn đèn này như sau: "Dùng bột cá voi làm ngọn nến để cứu những người trường sinh bất tử".

4a4d15ff54cb4931bcf09ab5d60f7f47-1711859086.jpg
 

Có rất nhiều sử sách ghi chép về Cây đèn trường sinh trong lăng mộ của Thủy hoàng, điều này không tránh khỏi khiến người ta thắc mắc, loại đèn nào có thể thắp sáng trong Lăng mộ của Thủy hoàng suốt hàng ngàn năm? Không phải nó được tạo ra bởi các thế hệ sau sao? Trên thực tế, loại đèn này cũng đã được tìm thấy ở nước ngoài, sau khi có người vào lăng mộ, người ta phát hiện đèn thực sự sáng lên, chứng tỏ đây không phải là truyền thuyết.

Vậy chiếc đèn này được tạo ra như thế nào? Có một cuốn sách ghi lại: "Trong lăng mộ của Hoàng đế đầu tiên, bột cá voi được dùng làm đèn." Người ta nói rằng lăng mộ của Tần Thủy Hoàng được làm bằng bột cá voi, và điều này tương tự như bột cá voi được sử dụng như Phía trên có một ngọn nến nên cũng khiến người ta suy đoán liệu có phải Cá voi thời cổ đại được gọi là nàng tiên cá hay không, nhưng có người đã tiến hành thử nghiệm, dù có bao nhiêu mỡ cá voi thì ngàn năm cũng không cháy, đồng thời cũng cần oxy ... Nếu không có oxy thì chắc chắn nó sẽ bị phá hủy nên điều này đã trở thành một bí ẩn.

d668fe4b2b4f494193b866375cb5d839-1711859084.jpg
 

Tuy nhiên, bí ẩn này cũng có lời giải ở thế kỷ 21. Một giáo viên hóa lý người Mỹ đã trộn phốt pho vàng với các chất dễ cháy khác và tạo thành một ngọn đèn luôn cháy. Đối với người ngoài, dường như nó luôn sáng. Vì vậy, chức năng chính của loại đèn này là xua đuổi người có ý đồ xấu với lăng mộ.. Dựa trên sự thật, nó đã giải quyết được bí ẩn gây rắc rối cho lăng mộ Tần Thủy Hoàng hàng ngàn năm.