Khám phá mới

Điêu Thuyền là ai mà khiến Đổng Trác, Lã Bố, Tào Tháo, Quan Công điên đảo?

Điêu Thuyền là ai mà khiến Đổng Trác, Lã Bố, Tào Tháo, Quan Công điên đảo?

Dân gian ca tụng rằng nhan sắc của Điêu Thuyển không ai sánh kịp, trí tuệ của nàng vượt qua muôn người, thế nhưng những gì sử sách lưu truyền cho hậu thế về Điêu Thuyền lại có nhiều điều trái ngược . Đến tận bây giờ, nhiều người vẫn luôn thắc mắc về nàng.

Thuyết thứ nhất: Điêu Thuyền là một kỹ nữ trong phủ Vương Sung

Từ bé Điêu Thuyền đã bị bán vào Vương phủ và được cho học văn hoá, đàn ca, múa hát để phục vụ cho Vương Sung. Nhờ có trí tuệ thông minh, linh hoạt khéo léo lại có được sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nên nàng được Vương Sung yêu mến, nhận làm con nuôi, chăm sóc hết mực nhằm sau này dùng thực hiện kế sách của mình.

dieu-thuyen-1
Ảnh minh họa

Vào cuối thời Đông Hán, gian thần lũng loạn triều đình, quân đội hỗn loạn, chiến tranh xảy ra liên miên, dân tình cơ cực. Hán Thiếu Đế Lưu Biện bị gian hùng Đổng Trác phế truất, lập Trần Lưu Vương Lưu Hiệp làm Hán Hiến Đế. Đổng Trác thâu tóm mọi quyền hành, ức hiếp vua, lũng loạn triều chính khiến từ trên xuống dưới ai cũng căm hận. Thế nhưng không ai đủ sức loại trừ hắn.

Nắm trong tay con át chủ bài, Vương Sung đã dùng "mỹ nhân kế” nhằm diệt trừ Đổng Trác. Sau một lần dùng yến tiệc tại phủ Vương Sung, được chiêm ngưỡng nhan sắc của Điêu Thuyền, cả 2 cha con Đổng Trác và Lã Bố “say như điếu đổ”. Chính Điêu Thuyền là nguyên nhân khiến Lã Bố và Đổng trác trở mặt thành thù, từ mối tình cha con kết nghĩa đã biến thành tình địch. Kết cục cuối cùng, tên gian thần Đổng Trác đã chết dưới mũi kích của Lã Bố.

Thuyết thứ hai: Điêu Thuyền là tì nữ của Đổng Trác

bi-su-cua-nhan-loai-dieu-thuyen-la-ai-4
Ảnh minh hoạ

Theo “Tam Quốc chí – Lã Bố truyện” thì" Trác tin yêu Lã Bố, phong cho chức Đô uý, còn nhận làm con nuôi. Đổng Trác rất xảo quyệt, hẹp hòi, hay làm những việc nhỏ nhen. Có lần phóng kích vào Lã Bố, Bố gạt được, buộc Trác phải xin lỗi, Trác nhượng bộ làm lành nhưng Bố vẫn oán hận mãi. Được giao canh giữ tư dinh Đổng Trác, Lã Bố thông gian với Điêu Thuyền, tỳ nữ của Đổng Trác, bị Trác phát hiện, nên Bố rất lo lắng”.

Thuyết thứ ba: Điêu Thuyền là vợ của Tần Nghi Lộc, một bộ tướng của Lã Bố

bi-su-cua-nhan-loai-dieu-thuyen-la-ai-6
Ảnh minh hoạ

Trong thời gian bao vây Lã Bố, Quan Vũ đã giao hẹn với Tào Tháo là sau khi hạ thủ thành Hạ Phì, mình sẽ lấy vợ của Tần Nghi Lộc. Thấy Quan Vũ nhiều lần thôi thúc chuyện ấy, Tào Tháo đoán rằng vợ của Tần Nghi Lộc chắc phải là một mỹ nhân tuyệt sắc, nên Quan Vũ mới mê đến thế; vì vậy Tào Tháo sai người đón vợ Tần Nghi Lộc đến doanh trại của mình để xem thử. Nào ngờ vừa thấy sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của Điêu Thuyền thì Tào Tháo đã mê mẩn tâm hồn, liền giữ lại làm của riêng. Biết tin Quan Vũ tức giận, căm thù Tào Tháo vô cùng.

Thuyết thứ 4: Điêu Thuyền chính là vợ của Lã Bố

bi-su-cua-nhan-loai-dieu-thuyen-la-ai-2
Ảnh minh hoạ

Điêu Thuyền được Lã Bố yêu thương chiều chuộng. Đông chinh Bắc chiến, lúc nào Lã Bố cũng mang nàng theo bên mình. Trong thời gian Lưu Bị và Tào Tháo liên kết thảo phạt, bao vây chặt thành Hạ Phì, mưu sĩ của Lã Bố là Trần Cung đã vạch ra kế hoạch rất hay. Tuy nhiên kế hoạch này đã bị người vợ thân yêu của Lã Bố ngăn cản, nàng ta sợ mình gặp nguy hiểm nên quyết không cho Lã Bố xuất quân. Nước mắt của nàng đã khiến Lã Bố tử thủ trong thành, ngày đêm ôm ấp người đẹp trong lòng, uống rượu thở dài. 

 

Sự thật ngỡ ngàng về vẻ đẹp `chim sa cá lặn` của các phi tần nhà Thanh

(Techz.vn) - Trên phim ảnh, các phi tần thời nhà Thanh thường là các mỹ nhân, xinh lung linh không góc chết. Nhưng sự thật đằng sau khiến ai cũng ngỡ ngàng.