Smart Phone - Điện thoại

Vượt qua lệnh trừng phạt, Huawei đánh bại Apple về doanh số năm 2019

Vượt qua lệnh trừng phạt, Huawei đánh bại Apple về doanh số năm 2019

Các lệnh trừng phạt đối với Huawei bắt đầu vào giữa năm 2019, khi công ty này bị đưa vào danh sách cấm vận của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Điều đó đã cấm nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc mua lại các bộ phận và linh kiện từ các công ty Hoa Kỳ mà không có sự chấp thuận của chính phủ liên bang.

Huawei-va-Apple

 

Do các lệnh trừng phạt, Huawei không còn nhận được sự hỗ trợ từ Google, bao gồm tích hợp Google Play store và G Suite.

Tuy nhiên, Huawei vẫn có thể vượt qua doanh số điện thoại thông minh toàn cầu vào năm ngoái, bất chấp những thách thức mà hãng phải đối mặt. Huawei đã có thể chiếm gần 40% thị phần tại thị trường tạiTrung Quốc, chiếm hơn 60% các lô hàng.

Huawei đã xuất xưởng 238,5 triệu chiếc trong năm 2019, tăng 16% so với năm 2018 (205,3 triệu chiếc). Samsung, vẫn dẫn đầu với lô 296,5 triệu máy xuất xưởng,tăng 2% so với con số 291,8 triệu chiếc cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Apple vẫn dậm chân vị trí thứ ba với doanh số 196,2 triệu máy, giảm 5% so với 206,3 triệu chiếc trong năm 2018.

Doanh-so-Huawei-va-Apple

Tuy nhiên,theo thống kê của Strategy Analytics, Apple lại là nhà sản xuất có doanh số cao nhất quý IV năm 2019. Với sức hút của loạt iPhone 11, Apple đã chiếm 18,9% thị phần smartphone bán ra trên toàn cầu, cao hơn Samsung 0,5%.

Theo trang Canalys, Huawei xếp ở vị trí thứ 2 trước Apple về doanh số điện thoại thông minh toàn cầu năm 2019, thách thức Samsung cho vị trí hàng đầu. Với các lệnh trừng phạt được áp dụng, Huawei sẽ phải tạo động lực cho một cuộc đua tranh giành vị trí đầu bảng.

Gần đây, chuyên gia xu hướng kỹ thuật số Greg Nibler đã họp bàn với Tim Danks – Phó chủ tịch quản lý rủi ro và quan hệ đối tác của Huawei. Theo ông Danks, nếu các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, Huawei sẽ có kế hoạch tiếp tục chuyển tiếp với Android.

Tuy nhiên, Ông Danks xác nhận rằng: Nếu Huawei buộc phải bỏ Android, công ty sẽ có Kế hoạch B. Huawei đang tìm hiểu các tùy chọn thay thế, bao gồm sử dụng Harmony OS của riêng họ hoặc tiếp tục với Android nguồn mở trong điện thoại thông minh hiện tại mà không cần tích hợp Google.

 

Rộ tin Huawei P40 sẽ ra mắt năm 2020

(Techz.vn) Rò rỉ thông tin Huawei vẫn sẽ tiếp tục ra mắt P40 và P40 Pro trong năm tới dù đang dính phải lệnh cấm vận.