Đời sống

Chỉ 1 câu nói thách thức trong lúc cự cãi, người cậu bị cháu ruột đâm tử vong, hé lộ nguồn cơn vụ việc

Trong lúc cự cãi do mâu thuẫn, anh M. lên tiếng thách thức cháu ruột và bị cháu đâm 2 nhát vào vùng đầu và vào người dẫn đến tử vong sau đó. 

Ngày 22/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Kim Trọng (SN 1995, trú xã Sơn Lâm, Nghệ An) về tội Giết người, liên quan đến vụ án mạng xảy ra trong chính gia đình.

Theo hồ sơ vụ án, vào chiều 31/7/2025, Trọng và cậu ruột là anh L.V.M. (SN 1989) xảy ra mâu thuẫn gay gắt xoay quanh việc anh M. đã bán một thửa đất thuộc quyền sở hữu của bố mẹ mình, cũng là ông bà ngoại của Trọng. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh M. nói Trọng nên bán nốt phần đất còn lại để rời đi nơi khác sinh sống.

Cho rằng cậu ruột có ý định đuổi mình khỏi nhà, Trọng bức xúc đi vào phòng lấy dao rồi quay ra đối mặt anh M. Thấy cháu cầm hung khí, người cậu không kiềm chế được cảm xúc và buông lời thách thức. Ngay sau đó, Trọng dùng dao đâm vào vùng đầu của anh M., hai bên tiếp tục giằng co khiến Trọng đâm thêm một nhát nữa vào người cậu ruột.

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, anh M. đã tử vong vào ngày hôm sau. Sau khi gây án, Lô Kim Trọng đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi.

lo-kim-tronggiet-nguoinghe-anhoang-lam-edited-1769063433516_11zon

Bị cáo Lô Kim Trọng tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận đúng như nội dung cáo trạng, bày tỏ sự ân hận và đau xót trước hậu quả nghiêm trọng do mình gây ra. Đại diện hợp pháp của người bị hại cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Sau khi đánh giá toàn diện tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lô Kim Trọng 18 năm tù giam về tội Giết người. Đối với phần trách nhiệm dân sự, do phía gia đình bị hại không có yêu cầu nên tòa án không xem xét giải quyết.