Đời sống

Chân dung ‘đại gia’ rót vốn nhiều nhất trước khi Shark Tank bị ‘khai tử’

Sau loạt ồn ào liên quan đến các ‘cá mập’ của Shark Tank như Shark Bình, Shark Thủy…chương trình Shark Tank cũng thông báo dừng sản xuất. 

Thông tin chương trình Shark Tank Việt Nam chính thức dừng sản xuất đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng khởi nghiệp. Trên thế giới, đây là mô hình gọi vốn quen thuộc, còn tại Việt Nam, Shark Tank được mua bản quyền và phát sóng từ năm 2016, nhanh chóng trở thành sân chơi kết nối startup với các nhà đầu tư.

Tháng 10/2024, Shark Tank Việt Nam đánh dấu cột mốc tròn 100 tập phát sóng. Tuy nhiên, không lâu sau dấu mốc này, nhà sản xuất đã thông báo khép lại chương trình sau 7 mùa, với quyết định “khai tử” được công bố vào ngày 25/12.

Thời gian gần đây, những ồn ào liên quan đến một số “cá mập” đã phần nào tác động đến hình ảnh và uy tín của chương trình. Dẫu vậy, không thể phủ nhận trong suốt 7 mùa lên sóng, Shark Tank Việt Nam đã đóng vai trò cầu nối, giúp nhiều startup tiếp cận nguồn vốn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

imagejpg-1767082876655_11zon

Shark Bình, Shark Thủy, Shark Tam vướng vào vòng lao lý

Riêng ở mùa phát sóng cuối cùng, chương trình ghi nhận 25 thương vụ gọi vốn thành công, với tổng giá trị cam kết đầu tư vượt 180 tỷ đồng. Đáng chú ý, có hai thương vụ lớn đạt mức 1 triệu USD. Trong đó, Shark Bình đầu tư vào sản phẩm mì thanh long của Caty Foods để đổi lấy 10% cổ phần. Thương vụ còn lại thuộc về Kalo Toys – đồ chơi giáo dục, khi Shark Bình cùng Shark Minh Beta rót chung 1 triệu USD cho 10% cổ phần.

Xét về mức độ cam kết đầu tư trong mùa 7, Shark Bình dẫn đầu với 11 thương vụ, tổng giá trị hơn 73 tỷ đồng. Shark Minh Beta theo sát với 12 thương vụ, trị giá hơn 49,2 tỷ đồng. Trong khi đó, Shark Nguyễn Thanh Hưng – nhà đầu tư gắn bó xuyên suốt 7 mùa – chốt 5 thương vụ, với tổng giá trị hơn 8,7 tỷ đồng.

Bên cạnh những con số đầu tư, chương trình cũng chịu tác động lớn từ việc một số “cá mập” vướng vòng pháp lý. Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Giáo dục Egroup, đã bị VKSND Tối cao truy tố về các tội danh liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Theo cáo trạng, Egroup vận hành theo mô hình hệ sinh thái với nhiều công ty thành viên, nhưng hoạt động thiếu ổn định, phụ thuộc lớn vào nguồn vốn huy động.

Ngoài ra, giữa tháng 10, ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech – cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Cơ quan điều tra đã phong tỏa nhiều tài sản liên quan với tổng giá trị ước tính khoảng 900 tỷ đồng. Đến ngày 15/12, Bộ Công an cho biết tiếp tục khởi tố bổ sung ông Bình và một số cá nhân khác về hành vi trốn thuế.