Đời sống

Top những sinh vật quái dị hiếm thấy ở dưới đáy đại dương, ai nhìn cũng phải hoảng sợ

Top những sinh vật quái dị hiếm thấy ở dưới đáy đại dương, ai nhìn cũng phải hoảng sợ

Đáy đại dương là nơi ẩn chứa những sinh vật kỳ lạ, độc đáo mà con người vẫn chưa khám phá hết. Những sinh vật này có thể có hình dạng, kích thước và đặc điểm sinh học khác thường, khiến chúng trông như những sinh vật ngoài hành tinh. Dưới đây là một số sinh vật “đặc dị” nhất đáy đại dương, khiến ai nhìn thấy cũng phải hết hồn.

  1. Sâu biển Zombie
loat-sinh-vat-dac-di-nhat-day-dai-duong-ai-thay-cung-het-hon-hinh-2-1702269288.jpg
 

Sâu biển zombie là một loài sâu biển thuộc họ Eurypharynx pelecanoides. Chúng có thân hình dài, mảnh mai với chiếc miệng rộng lớn có thể nuốt chửng con mồi lớn hơn nhiều lần so với cơ thể của chúng. Sâu biển zombie thường được tìm thấy trong xác chết cá voi mục rữa dưới đáy đại dương. Chúng đào sâu vào xương để tìm kiếm các sinh vật bên trong.

  1. Cá sói đại đương
loat-sinh-vat-dac-di-nhat-day-dai-duong-ai-thay-cung-het-hon-hinh-5-1702269288.jpg
 

Loài cá này được xem là 1 trong những sinh vật hung dữ nhất ở tầng đáy đại dương. Chúng sống ở vực thẳm sâu nhất, lạnh nhất và tối nhất của biển cả. Để có thể tồn tại, cá sói phải tự sản sinh chất chống đông tự nhiên để duy trì tuần hoàn. Chúng có sáu răng nanh nhọn và ba hàng răng có thể cắn xé bất cứ thứ gì. Thức ăn của chúng chủ yếu là những động vật thân mềm, có vỏ như của, tôm hùm và nhím biển.

  1. Cá 3 chân
loat-sinh-vat-dac-di-nhat-day-dai-duong-ai-thay-cung-het-hon-hinh-10-1702269289.jpg

Cá ba chân là một loài cá thuộc họ Bathypteroidae. Chúng có thân hình dài, mảnh mai với ba chiếc vây giống như chân. Cá ba chân thường sống ở độ sâu 2.000 đến 6.000 mét dưới bề mặt đại dương. Chúng là loài ăn thịt và thường săn bắt các loài giáp xác nhỏ hơn.

  1. Cá mập ma
phat-hien-ca-map-ma-dang-so-ngoai-khoi-bo-bien-new-zealand-1702269305.png
 

Cá mập ma là loài cá mập có hình dạng kỳ lạ, với thân hình dài và thon, mõm nhọn và vây lưng nhỏ. Loài cá này có thể có chiều dài lên đến 6 mét và nặng tới 2 tấn. Cá mập ma là loài động vật ăn thịt, thức ăn chủ yếu của chúng là các loài cá nhỏ, động vật giáp xác và động vật thân mềm.

  1. Cá nhám mang xếp
loat-sinh-vat-dac-di-nhat-day-dai-duong-ai-thay-cung-het-hon-hinh-12-1702269297.jpg
 

Loài cá này sống chủ yếu ở vùng biển sâu trên 1.500m, chúng có 1 số đặc điểm của loài cá mập “nguyên thủy”. Chúng có chiều dài có thể đạt tới 2 m (6,6 ft), có cơ thể màu nâu sẫm và có sáu cặp khe mang giống với loài cá mập thời tiền sử. Chúng thường uốn cong cơ thể để di chuyển về phía trước một cách linh hoạt giống với một con rắn biển khổng lồ. Loài cá này được xem là một trong những loài cá mập hung dữ nhất đại dương, dù gần như chưa từng được con người bắt gặp, thế nhưng, loài cá nhám mang xếp này dễ gợi liên tưởng đến những loài thủy quái cổ đại với hàm răng đáng sợ

 

Loài cá sa mạc hiếm nhất thế giới, sống sót ở ‘thung lũng chết’ 60.000 năm: Chỉ còn hơn 30 con

Thung lũng Chết thuộc sa mạc Mojave.là một nơi nóng và khô cằn với nhiệt độ trung bình lên tới 50°C và độ ẩm gần bằng 0. Tại Thung lũng Chết này, nơi được mệnh danh là “môi trường sống tồi tệ nhất trên trái đất” có một loài cá quý hiếm là cá sa mạc!