Đời sống

Con số không thể tưởng tượng được về số người chết và mất tích do bão lũ miền Trung

Mưa lũ triền miên ở miền Trung đã khiến con số người chết và mất tích tăng lên, hơn 28.460 ngôi nhà ngập sâu, nhiều khu dân cư bị cô lập khi nước lên nhanh, người dân khóc nghẹn trong mưa lũ vì mất hết tài sản. 

Theo báo cáo cập nhật nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 16 giờ ngày 21/11, đợt mưa lũ kéo dài đã gây ra những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Tổng số người tử vong và mất tích được ghi nhận đã chạm mốc 54 trường hợp, trong đó có 45 người đã thiệt mạng và 9 người vẫn đang mất tích. So với buổi sáng cùng ngày, số người chết đã tăng thêm hai trường hợp.

V1_1_11zon

Tỉnh Đắk Lắk chịu tổn thất nặng nề nhất với 17 người tử vong và 4 người mất tích. Khánh Hòa đứng thứ hai với 14 người chết và hai người mất tích. Các tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng mỗi nơi đều ghi nhận 5 trường hợp tử vong. Ngoài ra, các địa phương như Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị cũng có người thiệt mạng và mất tích do ảnh hưởng của mưa lũ.

Về nhà ở, lũ lụt đã khiến hơn 28.460 căn nhà dân bị ngập sâu, tập trung chủ yếu tại Đắk Lắk (11.586 căn), Khánh Hòa (10.374 căn) và Gia Lai (6.500 căn). Gần 1.000 ngôi nhà khác bị hư hỏng do nước cuốn hoặc sạt lở đất. Tình trạng ngập lụt kéo dài đã buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán, trong khi nhiều khu dân cư bị cô lập do đường sá bị chia cắt.

V2_1_11zon

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mưa lũ đã tàn phá hơn 15.300 hecta lúa và hoa màu. Thiệt hại về chăn nuôi cũng rất lớn, với gần 50.000 con gia súc, gia cầm bị chết hoặc cuốn trôi.

Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng: có 26 vị trí trên các tuyến quốc lộ và 180 điểm trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập úng hoặc sạt lở, gây gián đoạn việc đi lại và làm chậm trễ công tác cứu hộ. Trong ngày 21/11, ngành đường sắt buộc phải tạm dừng 8 chuyến tàu khách do nhiều đoạn tuyến không đảm bảo an toàn vận hành.

Toàn bộ khu vực ghi nhận hơn 493.000 hộ gia đình bị mất điện, trong đó Đắk Lắk và Khánh Hòa là hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất.

1763769210-anh-1-width1390height782

Cùng ngày, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại. Tổng cộng, 700 tỷ đồng đã được duyệt từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính, phân bổ như sau: Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, và Đắk Lắk 150 tỷ đồng.

Theo dự báo thời tiết, mưa lớn được cảnh báo sẽ còn tiếp diễn đến ngày 23/11. Đặc biệt, mực nước sông Krông Ana tại Đắk Lắk có khả năng tiếp tục vượt mức báo động 3, đe dọa tình trạng ngập lụt trên diện rộng.

Các cơ quan chức năng khuyến nghị mạnh mẽ người dân chủ động di chuyển khỏi các vùng có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.