Đời sống

Quốc gia duy nhất trên thế giới có 3 thủ đô, mỗi thành phố nắm giữ một quyền lực riêng

Không giống phần lớn các quốc gia chỉ có một thủ đô, quốc gia này phân chia chức năng trung tâm của bộ máy nhà nước cho ba thành phố khác nhau. 

Nam Phi được biết đến là quốc gia có ba thủ đô, mỗi nơi đảm nhiệm một vai trò riêng trong hoạt động quản lý và điều hành đất nước.

Cụ thể, Pretoria là thủ đô hành chính, nơi đặt trụ sở Tổng thống và nhiều cơ quan thuộc chính phủ. Đây là trung tâm quan trọng của hoạt động hành pháp.

Trong khi đó, Cape Town giữ vai trò thủ đô lập pháp, nơi Quốc hội Nam Phi tổ chức các hoạt động nghị viện và thực hiện chức năng xây dựng luật pháp.

cape-town-1792139612-4182-1792140612_11zon

Một góc bờ biển ở thủ đô Cape Town của Nam Phi. Ảnh: AFAR

Thành phố còn lại là Bloemfontein, thường được gọi là thủ đô tư pháp do gắn với Tòa án Tối cao Phúc thẩm của Nam Phi.

Việc phân chia các chức năng hành pháp, lập pháp và tư pháp cho ba thành phố khiến Nam Phi trở thành trường hợp đặc biệt trên thế giới. Thay vì tập trung toàn bộ các cơ quan quyền lực nhà nước tại một địa điểm, quốc gia này duy trì các trung tâm hoạt động riêng biệt.

Nguồn gốc của mô hình này gắn với quá trình thành lập Liên bang Nam Phi năm 1910. Theo thông tin được Timbuktu Travel đề cập, trước khi liên bang ra đời, khu vực này gồm bốn thuộc địa riêng biệt của Anh. Khi các vùng lãnh thổ hợp nhất, việc lựa chọn một thành phố duy nhất làm trung tâm quyền lực có thể tạo ra những bất đồng giữa các bên.

Để dung hòa lợi ích giữa các khu vực, các nhà lập quốc đã lựa chọn phương án phân chia chức năng chính phủ cho những thành phố khác nhau. Theo đó, mỗi nơi đảm nhận một phần vai trò trong bộ máy nhà nước, thay vì tập trung quyền lực vào một trung tâm duy nhất.

Cách sắp xếp này phản ánh bối cảnh lịch sử và những thỏa hiệp chính trị trong quá trình hình thành Nam Phi hiện đại. Dù có thể khiến việc phân biệt các trung tâm quyền lực trở nên phức tạp hơn, mô hình vẫn được duy trì qua nhiều thập niên.

h4-1728360849060995246117_11zon

ẢNH: PIXABAY

Điểm cần lưu ý là ba thành phố của Nam Phi không có chức năng giống nhau. Pretoria, Cape Town và Bloemfontein lần lượt gắn với các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp, chứ không phải ba thủ đô cùng thực hiện toàn bộ nhiệm vụ như nhau.

Sự phân chia này cũng cho thấy khái niệm thủ đô có thể khác nhau tùy theo lịch sử và cách tổ chức bộ máy nhà nước của từng quốc gia.

Trong khi nhiều nước tập trung các cơ quan trung ương tại một thành phố, Nam Phi lựa chọn duy trì ba trung tâm với vai trò riêng biệt. Đây chính là nét đặc trưng khiến quốc gia ở miền nam châu Phi này trở thành đáp án nổi bật cho câu hỏi về đất nước có ba thủ đô.