Thế giới

TT Ukraine tuyên bố sốc về giải pháp duy nhất để chấm dứt xung đột sau khi TT Trump ra tối hậu thư cho Nga

Sau khi Tổng thống Trump ra tối hậu thư cho Nga, ông Zelensky đã có những chia sẻ gây chý nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông.

Vào ngày 18/7, trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, Tổng thống Zelensky cho biết ông “rất cảm kích” trước lập trường cứng rắn của ông Trump trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga. Trong đó có đề xuất áp thuế 100% đối với các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ từ Nga nếu Moscow không đồng ý với một thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày. 

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ quan ngại rằng thời hạn 50 ngày do ông Trump đưa ra có thể dẫn đến leo thang xung đột trong ngắn hạn. “50 ngày đối với chúng tôi… mỗi ngày đều đáng lo ngại, đều khó khăn. Nếu Ukraine phải tự mình thúc đẩy tiến trình hòa bình, đó sẽ là một chặng đường rất dài với nhiều thương vong để buộc Nga chấp nhận đàm phán”, ông Zelensky nói.

tt-ukraine-tuyen-bo-soc-ve-giai-phap-duy-nhat-de-cham-dut-xung-dot-sau-khi-tt-trump-ra-toi-hau-thu

Ông Zelensky cho rằng hiện tại Nga không cho thấy dấu hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột hay chấp nhận thỏa hiệp. Theo ông, để thuyết phục Moscow, không chỉ cần lời nói mà cần có “đòn bẩy thực sự”.

“Nếu Ukraine phải tự mình làm điều này, chúng tôi còn một chặng đường rất dài phải đi với rất nhiều thương vong để thuyết phục Nga rằng, điều quan trọng là phải chấm dứt xung đột. Đó không chỉ là lời nói, mà cần có đòn bẩy thực sự”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 14/7, trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục, ông Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời cảnh báo sẽ áp thuế 100% lên hàng xuất khẩu của Nga - đặc biệt là dầu mỏ nếu Moscow không đạt thỏa thuận hòa bình trong vòng 50 ngày.

tt-ukraine-tuyen-bo-soc-ve-giai-phap-duy-nhat-de-cham-dut-xung-dot-sau-khi-tt-trump-ra-toi-hau-thu-2

Cựu Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ sự thất vọng với Tổng thống Putin về lập trường cứng rắn của Moscow trong cuộc chiến tại Ukraine.

Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với truyền thông rằng ông Trump dự kiến áp đặt thuế “100% đối với Nga” và thuế thứ cấp đối với các quốc gia khác vẫn đang mua dầu từ nước này nếu Moscow không có động thái tiến tới đàm phán hòa bình.

Phát biểu tại Washington ngày 17/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nhấn mạnh ông Trump sẽ theo đuổi các biện pháp mạnh mẽ nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

“Tổng thống Trump sẽ đưa ra những quyết định và hành động cứng rắn để hiện thực hóa tầm nhìn của ông về việc kết thúc chiến sự”, bà Bruce khẳng định, đồng thời nhấn mạnh ông Trump vẫn tuân thủ các cam kết với NATO về việc hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 16/7, Tổng thống Zelensky cũng một lần nữa khẳng định vũ khí mới là công cụ hữu hiệu nhất buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán, chứ không phải các biện pháp ngoại giao.

Ông đánh giá cao quyết định của ông Trump trong việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng “Moscow chỉ đáp trả bằng sức mạnh”.

Theo thông tin từ phía Mỹ, Washington cùng các đồng minh NATO đã đạt được thỏa thuận viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó các loại vũ khí do Mỹ cung cấp sẽ được tài trợ bằng ngân sách của các nước thành viên liên minh. Ông Trump cũng cho biết tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đã được chuyển từ Đức ngay sau khi thỏa thuận được thông qua.