Thế giới

Nga tuyên bố sẵn sàng cho vòng đàm phán hòa bình thứ 3, đồng thời tiết lộ 'tín hiệu' từ Ukraine

Ukraine bị Nga lên án mạnh mẽ trong bối cảnh vòng đàm phán hòa bình thứ 3 đang đến gần. 

Theo hãng thông tấn Tass đưa tin, ngày 17/7 người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova cho biết phái đoàn Nga đã sẵn sàng tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vòng đàm phán thứ ba với Ukraine.

Cụ thể, bà Zakharova nói trong buổi họp báo thường kỳ tại Mátxcơva rằng: "Phái đoàn Nga đã sẵn sàng đến Istanbul để tổ chức vòng đàm phán thứ ba". Đồng thời bà tiết lộ rằng, cho đến hiện tại Mátxcơva không nhận được bất kỳ tín hiệu nào từ Kiev về việc tiếp tục các cuộc đàm phán và nhấn mạnh "Chúng tôi hy vọng Kiev cũng sẽ hành động theo tinh thần của các thỏa thuận đã đạt được và sẽ tiếp tục quá trình đàm phán". 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova

Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Nga cũng đề cập đến hàng loạt các lệnh trừng phạt và hạn chế chưa từng có của Mỹ đã được áp đặt lên Nga và các đối tác quốc tế của nước này. Và vì có quá nhiều lệnh trừng phạt và hạn chế nên Mátxcơva coi mối đe dọa về các lệnh trừng phạt mới là chuyện bình thường.

Về chuyện ông Trump quyết định tăng cường vận chuyển vũ khí tới Ukraine cũng được lên án trong buổi họp. Bà Zakharova tuyên bố sẽ không chấp nhận tối hậu thư trừng phạt mới của Washington: "Rõ ràng là chính quyền Kiev luôn coi những quyết định như vậy của phương Tây là tín hiệu để tiếp tục cuộc xung đột và từ bỏ tiến trình hòa bình". "Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và bảo vệ lợi ích của đất nước", nhà ngoại giao Nga tuyên bố.

Ngoài ra, bà Maria Zakharova còn cảnh báo rằng Nga sẽ coi lực lượng đa quốc gia của “liên minh thiện chí” sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp nếu được triển khai tại Ukraine. "Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng việc triển khai lực lượng vũ trang của các quốc gia khác tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào đều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi coi đây là sự chuẩn bị cho sự can thiệp quân sự của nước ngoài. Chúng tôi sẽ coi những cái gọi là 'lực lượng đa quốc gia' này là mục tiêu quân sự hợp pháp". 

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trước đó vào ngày 14/7, Tổng thống Donald Trump đã đặt ra thời hạn 50 ngày để Mátxcơva đạt được lệnh ngừng bắn hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt. Mỹ cũng cam kết cung cấp thêm tên lửa và vũ khí cho Kiev. Đây được coi là phương án cứng rắn của Mỹ đối với xung đột Nga - Ukraine,

Không những vậy, ông Donald Trump đe dọa sẽ áp dụng "thuế quan 100% đối với Nga" và các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Nga nếu nước này không đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn trước thời hạn 50 ngày.