Thế giới

Nga gửi cảnh báo khủng khiếp đến Ukraine, thảm họa kinh hoàng sắp xảy ra vì sai lầm của Kiev?

Trong phát ngôn mới đây, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo Ukraine có nguy cơ xảy ra sự cố tràn chất độc lớn. Nguyên nhân đến từ việc họ đặt các thiết bị quân sự ở đường ống amoniac.

Ngày 18/7, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra cảnh báo đáng sợ về việc quân đội Ukraine đang cố tình gây ra một vụ thảm họa sinh thái lớn ở gần tiền tuyến, sau đó đổ lỗi cho Nga.

Cụ thể, Thiếu tướng Aleksey Rtishchev, chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học của Nga cáo buộc Ukraine đã vi phạm hiệp ước quốc tế cấm sử dụng vũ khí hóa học.

Ông Rtishchev tiết lộ, quân đội Nga nắm được một tài liệu đặc biệt, trong đó cho biết phó giám đốc công ty nhà nước Ukrkhimtransammiak của Ukraine thông báo với một quan cức khu vực do Kiev bổ nhiệm rằng, cuối tháng 6, quân đội Ukraine đã tiếp cận trái phép một địa điểm do công ty này điều hành.

nga-ukraine-1
Thiếu tướng Aleksey Rtishchev, chỉ huy Lực lượng Bảo vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học của Nga trong một cuộc họp báo tại Moscow, ngày 17/7/ 2025. Ảnh  Bộ Quốc phòng Nga

Theo giám đốc điều hành Ukrkhimtransammiak, ông lo ngại địa điểm này có thể bị hư hỏng vì sự tham gia của quân đội, có thể gây ra sự cố giải phóng đến 566 tấn amoniac hóa lỏng cực độc.

Được biết, địa điểm được nhắc đến một phần nằm trên mặt đất của đường ống amoniac ngầm do Liên Xô xây dựng trước đây. Nó được Ukrkhimtransammiak vận hành, nằm cách làng Novotroitskoye khoảng 2,5 km về phía bắc, là khu vực do Kiev kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk thuộc Nga.

Thiếu tướng Rtishchev tuyên bố, có thể quân đội Ukraine đã đặt thiết bị liên lạc ở địa điểm này như một phần “chiến thuật man rợ mà chế độ Kiev sử dụng”. Nó gồm có việc “đặt hóa chất độc hại vào các khu vực quân đội Nga hoạt động và sau đó kích nổ chúng”.

nga-ukraine-2
Cột khói bốc lên sau một cuộc không kích của Nga nhằm vào Odessa. Ảnh: AFP

“Mục đích là cáo buộc quốc gia chúng ta cố tình gây ra thảm họa công nghệ và làm tổn hại danh tiếng của đất nước. Việc sử dụng các vật thể nguy hiểm cho mục đích quân sự là vi phạm luật nhân đạo quốc tế”, vị tướng của Nga thẳng thắn nhận định.

Ông Rtishchev còn nhắc lại các cáo buộc của Nga với Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) và cho rằng cơ quan giám sát quốc tế này đang phớt lờ các báo cáo của Nga về việc Ukraine vi phạm Công ước Vũ khí Hóa học (CWC), trong khi đó lại xem các cáo buộc của Kiev với Nga là có thật.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc của Nga.