Nóng: Thái Lan tuyên bố sẽ lập tức dừng xung đột nếu Campuchia thực hiện một điều kiện
Mới đây, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã có những tuyên bố gây chú ý về điều kiện chấm dứt xung đột với Campuchia.
Vào ngày 25/7, trước tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực biên giới với Campuchia, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định, Bangkok sẵn sàng tiến hành đối thoại với Phnom Penh nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Thái Lan yêu cầu phía Campuchia phải ngừng toàn bộ hoạt động quân sự trước khi bước vào bàn đàm phán.
Phát biểu với truyền thông trong vai trò Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ, ông Phumtham nhấn mạnh các cuộc đụng độ hiện nay chỉ dừng ở mức “giao tranh vũ trang” và chưa phát triển thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai quốc gia.
“Chúng ta đang chứng kiến các vụ nổ súng, không phải chiến tranh”, ông nói.

Theo ông Phumtham, xung đột hiện tại chủ yếu diễn ra tại khu vực biên giới giữa Campuchia và 4 tỉnh Đông Bắc của Thái Lan, gồm Buri Ram, Si Sa Ket, Surin và Ubon Ratchathani. Các cơ quan an ninh Thái Lan đang tích cực triển khai biện pháp kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lan rộng ra các địa phương lân cận.
Bên cạnh đó, Thái Lan cũng tăng cường giám sát chặt chẽ tại các khu vực biên giới khác, bao gồm ba tỉnh Sa Kaeo, Chanthaburi và Trat. Trong đó, Sa Kaeo do Quân khu 1 đảm nhiệm quản lý an ninh, còn Chanthaburi và Trat thuộc quyền kiểm soát của Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Nhà lãnh đạo tạm quyền của Thái Lan khẳng định chính phủ nước này đang theo dõi sát diễn biến tại biên giới, đồng thời tiếp tục theo đuổi các giải pháp hòa bình thông qua con đường ngoại giao. Ông kêu gọi phía Campuchia thể hiện thiện chí thực sự trong việc giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình, nhấn mạnh đây là nguyên tắc mà Thái Lan luôn cam kết thực hiện.
Về phương diện nhân đạo, ông Phumtham cho biết chính phủ Thái Lan đang xem xét điều chỉnh chính sách hỗ trợ dành cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi xung đột. Cụ thể, thân nhân người thiệt mạng sẽ được hỗ trợ 1 triệu baht (tương đương khoảng 31.000 USD), trong khi những người bị thương sẽ nhận được mức hỗ trợ phù hợp với mức độ tổn hại.
Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo các bộ trưởng liên quan nhanh chóng đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi toàn thể người dân Thái Lan phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
“Đất nước chúng ta lúc này cần tình yêu thương và sự đoàn kết hơn bao giờ hết”, ông nhấn mạnh.
Căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát nghiêm trọng từ sáng 24/7, sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước. Đến sáng 25/7, các cuộc pháo kích qua lại tiếp tục diễn ra khiến tình hình thêm phần phức tạp.


Theo thống kê sơ bộ, giao tranh lần này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong hơn một thập niên qua giữa hai nước láng giềng. Hậu quả khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và buộc hơn 100.000 người dân sống dọc biên giới phải sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm.