Đời sống

Vụ học sinh lớp 5 quỳ gối van xin vẫn bị đánh dã man: Lãnh đạo huyện lên tiếng chỉ đạo nóng

Chính quyền địa phương cam kết xử lý nghiêm vụ việc một nam sinh 11 tuổi tại xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) bị nhóm thiếu niên hành hung, gây xôn xao dư luận. 

Ngày 14/6, Công an xã Vĩnh Quang (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) đã báo cáo kết quả xác minh ban đầu vụ việc một học sinh 11 tuổi bị nhóm thiếu niên hành hung, gây bức xúc dư luận.

vu-hoc-sinh-lop-5-quy-goi-van-xin-van-bi-danh-da-man-lanh-dao-huyen-len-tieng-chi-dao-nong
vu-hoc-sinh-lop-5-quy-goi-van-xin-van-bi-danh-da-man-lanh-dao-huyen-len-tieng-chi-dao-nong-3

Theo báo cáo, khoảng 14h20 ngày 3/6, em N.G.B. (11 tuổi, trú tại thôn Định Xuân, xã Vĩnh Quang) đang chơi trước sân nhà thì bị nhóm thiếu niên gồm T.A.Q., N.T.D., Đ.Q.K. (cùng 13 tuổi) và B.T.L. (11 tuổi) đến đánh. Sau đó, nhóm này ép em B. lên xe đạp điện, chở đến khu vực gò Bàu Tà Te (thôn Xuân Định) tiếp tục hành hung.

Ngày 5/6, khi em B. đến nhà Đ.Q.K. để lấy lại bình ắc quy xe máy, đôi bên xảy ra mâu thuẫn và em B. tiếp tục bị Q. và K. đánh bằng tay chân và gậy gỗ tại đoạn đường gần sân vận động Đồng Deo. Cả hai vụ việc đều bị quay lại và phát tán trên mạng xã hội.

Công an xác định tất cả các thiếu niên liên quan đều là học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn, chưa có tiền án, tiền sự và đều dưới 14 tuổi. Do còn nhỏ tuổi, hành vi mang tính bộc phát và chưa nhận thức đầy đủ hậu quả pháp lý, Công an xã đã mời phụ huynh và các em đến làm việc, lấy lời khai ban đầu. Các học sinh đã bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm.

Chính quyền xã đang phối hợp với nhà trường, đoàn thanh niên và các đơn vị liên quan để tăng cường giáo dục, giám sát và tư vấn tâm lý cho các em. Hồ sơ vụ việc đang được tiếp tục củng cố để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Ông Tố Hiếu Trung, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, khẳng định: “Huyện sẽ xử lý nghiêm vụ việc, không bao che”.

UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường. Các biện pháp gồm: tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; phát động phong trào “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”; xây dựng quy tắc ứng xử trong trường học và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chính quyền địa phương cũng nhấn mạnh vai trò của cán bộ quản lý, giáo viên trong việc phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường, đồng thời yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, công an, phụ huynh và các tổ chức đoàn thể để phòng ngừa hiệu quả tình trạng này.