TT Trump có tuyên bố nóng sau khi cuộc đàm phán Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận ngừng bắn
Sau khi cuộc đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Tổng thống Donald Trump đã có tuyên bố gây chú ý.
Theo AFP, mới đây, Karoline Leavitt - Thư ký báo chí Nhà Trắng thông báo với lời mời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump sẵn sàng tổ chức một cuộc đối thoại hòa bình với lãnh đạo Nga - Ukraine tại thủ đô Ankara hoặc thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tổng thống đã nói rằng ông ấy sẵn sàng cho điều đó nếu phải như thế, nhưng ông ấy muốn cả hai lãnh đạo kia và cả hai phía cùng ngồi vào bàn đàm phán”, Thư ký báo chí Nhà Trắng trả lời về đề xuất của ông Erdogan.
Trang The Kyiv Independent đưa tin, tại một hội nghị trực tuyến ngày 2/6, ông Zelensky cũng cho biết sẵn sàng cuộc gặp cấp lãnh đạo. “Tôi đã nói với ông ấy (Tổng thống Erdogan) rằng tôi ủng hộ một cuộc gặp cấp lãnh đạo vì tôi có cảm giác rằng sẽ không có ngừng bắn nếu không có cuộc gặp của chúng tôi”, ông Zelensky cho biết.
Tuy nhiên, đến hiện tại, phía Nga chưa có bất cứ bình luận nào về lời mời gặp ông Trump và ông Zelensky của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Theo TASS đưa tin, trước đó ông Dmitry Peskov - người phát ngôn Điện ông Kremlin từng nói cuộc gặp của các lãnh đạo chỉ có thể diễn ra sau khi đàm phán Nga - Ukraine đạt kết quả.
Cũng trong ngày 2/6, phái đoàn Nga và Ukraine đã có vòng đàm phán hòa bình thứ 2 tại tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, cuộc đàm phán kết thúc mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Thay vào đó, Nga và Ukraien chỉ trao đổi bản ghi nhớ về các điều kiện cho việc chấm dứt chiến sự và đồng ý tiến hành một đợt trao đổi 1.200 tù binh.

“Chúng tôi đã nhất trí một cuộc trao đổi theo hình thức tất cả đổi tất cả đối với tù binh bị thương nặng và bị bệnh nặng. Nhóm thứ hai là trao đổi những binh lính trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 25, cũng theo hình thức tất cả đổi tất cả. Chúng tôi cũng đã nhất trí một cuộc trao đổi 6.000 thi thể đổi 6.000 thi thể của những binh lính đã thiệt mạng”, ông Rustem Umerov - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết.

Một nội dung khác trong chương trình nghị sự là tổ chức một cuộc họp cấp lãnh đạo Nga - Ukraine, có thể có sự tham gia của các nhà lãnh đạo khác như Tổng thống Mỹ.
“Chúng tôi tin rằng việc tiếp tục làm việc giữa các phái đoàn là hợp lý nếu mục đích là chuẩn bị cho một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo nhà nước. Chúng tôi đã đề xuất với phía Nga rằng một cuộc họp cấp lãnh đạo sẽ được tổ chức vào cuối tháng này, từ ngày 20 đến ngày 30/6. Điều này rất quan trọng đối với quá trình đàm phán”, ông Umerov nói thêm.
Trong khi đó, tại buổi đàm phán, Nga đề xuất ngừng bắn tạm thời 2 - 3 ngày tại một số khu vực tiền tuyến nhằm có thời gian thu gom thi thể binh sĩ tử trận trong xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky chỉ trích Nga về đề xuất này.
“Tôi nghĩ họ là những tên ngốc bởi một lệnh ngừng bắn cơ bản có mục đích nhằm không để ai bị chết. Các bạn có thể thấy thái độ của họ. Đối với họ, đây chỉ là một đợt tạm ngừng ngắn trong chiến sự”, ông Zelensky cho hay.