Nga đưa ra ‘lệnh cấm’ cứng rắn với Ukraine, điều kiện để chấm dứt xung đột sau 3 năm
Nga đã đưa ra 1 loạt các điều kiện nhằm chấm dứt xung đột Ukraine trong thỏa thuận tại cuộc họp ở Istanbul.
Bản ghi nhớ của Nga về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đề cập đến việc công nhận quốc tế đối với Crimea, Donbass và Novorossiya là một phần của Nga, cũng như việc rút toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ này.
"Các thông số chính của bản ghi nhớ dự kiến sự công nhận hợp pháp quốc tế về việc sáp nhập Crimea, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk, các vùng Zaporozhye và Kherson vào Liên bang Nga; rút toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine và các đội hình quân sự khác của Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ này", phần đầu tiên trong các đề xuất giải quyết của Nga (bản ghi nhớ) nêu rõ.
Các thông số khác của thỏa thuận cũng bao gồm sự trung lập của Ukraine, ngụ ý việc từ bỏ việc gia nhập các liên minh và liên minh quân sự, cùng với "lệnh cấm bất kỳ hoạt động quân sự nào của các quốc gia thứ ba trên lãnh thổ Ukraine và việc triển khai các đội hình quân sự, căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quân sự của nước ngoài". Phía Nga cũng nhấn mạnh rằng Ukraine từ chối tham gia vào các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế trong tương lai không phù hợp với các điều khoản của Mục 2 trong phần dành riêng cho tình trạng trung lập của Ukraine.
"Các thông số chính của thỏa thuận này nêu ra việc xác nhận tình trạng của Ukraine là một quốc gia không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, với lệnh cấm trực tiếp việc chấp nhận, quá cảnh và triển khai chúng trên lãnh thổ Ukraine", tài liệu nêu rõ. "Thỏa thuận cũng đề cập đến việc thiết lập mức nhân sự tối đa cho lực lượng vũ trang Ukraine và các đội hình quân sự khác, giới hạn về số lượng và đặc điểm của vũ khí và thiết bị quân sự, và giải tán các đội hình dân tộc chủ nghĩa Ukraine trong lực lượng vũ trang và Vệ binh Quốc gia".
Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine ở Istanbul diễn ra vào ngày 2/6.
Moscow cũng mong đợi sự đảm bảo đầy đủ về các quyền, tự do và lợi ích của người Nga và người nói tiếng Nga, cũng như việc cấp quy chế chính thức cho tiếng Nga. "Các thông số chính của thỏa thuận dự kiến một lệnh cấm theo luật đối với việc tôn vinh và thúc đẩy chủ nghĩa Quốc xã và chủ nghĩa Quốc xã mới, việc giải tán các tổ chức và đảng phái dân tộc chủ nghĩa", bản ghi nhớ nêu rõ. "Việc dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế hiện có và từ chối đưa ra các lệnh cấm vận, lệnh cấm và các biện pháp hạn chế mới giữa Nga và Ukraine".
Tài liệu này quy định về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến đoàn tụ gia đình và người di tản, từ bỏ lẫn nhau các yêu cầu bồi thường thiệt hại gây ra trong cuộc xung đột và dỡ bỏ các hạn chế đối với Giáo hội Chính thống giáo Ukraine. Tham số cuối cùng trong phần này nêu rõ việc khôi phục theo từng giai đoạn các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế (bao gồm cả vận chuyển khí đốt), giao thông vận tải và các mối liên kết khác, bao gồm cả các mối quan hệ với các nước thứ ba.