Đời sống

Ukraine tổn thất nặng nề sau những cuộc tấn công dữ dội của Nga, không còn khả năng phản công quy mô lớn

Sau những cuộc tấn công dữ dội của Nga, Ukraine đã bị tổn thất nặng nề ở trên tiền tuyến và không còn khả năng phản công quy mô lớn. 

Theo chuyên gia quân sự Vitaly Kiselev nhận định lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề ở tiền tuyến và không còn khả năng thực hiện các cuộc phản công quy mô lớn: “Ngày nay, nguồn lực và lực lượng của đối phương chỉ đủ để kiềm chế quân đội của chúng ta. Họ không có đủ sức mạnh để tiến hành phản công dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc - ở các khu vực Donetsk, Zaporozhye, Kherson hoặc Vùng Kursk", ông phát biểu trên kênh truyền hình Soloviev Live TV.

Đặc biệt, đối phương đã chịu tổn thất nặng nề ở khu vực Krasnoarmeysk và buộc phải rút một số đơn vị thuộc bốn lữ đoàn Ukraine. Theo chuyên gia, các đơn vị Nga tiếp tục tiến về Vùng Dnepropetrovsk.

tass1

Giao tranh Nga - Ukraine vẫn diễn ra ác liệt ở tiền tuyến. 

Cùng ngày, người đứng đầu DPR Denis Pushilin cho biết trong chương trình phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Rossiys-24 rằng các trận chiến dữ dội đã nổ ra gần Dzerzhinsk ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và quân đội Nga đã có thể tiến về phía trước bất chấp sự kháng cự quyết liệt của quân đội Ukraine. “Giao tranh rất nghiêm trọng đã nổ ra ở ngoại ô Dzerzhinsk. Đối phương đang kháng cự nhưng các đơn vị của chúng tôi vẫn tìm được khả năng tiến về phía trước", lãnh đạo DPR cho biết.

Quân đội Nga tiếp tục tiến vào khu vực định cư Velikaya Novosyolka và "sau khi giải phóng Otradnoye, họ cũng đã đạt được một số thành công nhất định", ông nói.

Đầu năm 2024, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng tổn thất quân sự của Ukraine kể từ tháng 2/2022 đã lên tới gần 500.000 binh sĩ, nhưng không nêu cụ thể có bao nhiêu người đã thiệt mạng hoặc bị thương. Con số này có thể đã tăng lên rất nhiều khi cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài. Ukraine đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và hy vọng vào 1 lệnh ngừng bắn hoàn toàn và tìm ra giải pháp gốc rễ để giải quyết xung đột Nga – Ukraine.

1446223

Phái đoàn Mỹ (trái) ngồi đối diện phái đoàn Nga tại bàn đàm phán ở Riyadh, với vai trò trung gian của các quan chức Arab Saudi (giữa) ngày 18/2. Ảnh: AFP

Được biết, vòng 2 đàm phán giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ở Istanbul. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào chiều nay tại Cung điện Ciragan. 

Ngày 28 tháng 5, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã công bố cuộc họp mới, lưu ý rằng phía Nga đã nhanh chóng soạn thảo một bản ghi nhớ nêu rõ lập trường của Moscow về mọi khía cạnh để khắc phục nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng. Nhà ngoại giao hàng đầu nhấn mạnh rằng phái đoàn Nga sẵn sàng trình bản ghi nhớ cho phía Ukraine và cung cấp các giải thích cần thiết trong vòng đàm phán trực tiếp thứ hai.

Sau cuộc họp đầu tiên, các bên đã nhất trí trình bày tầm nhìn của họ về một lệnh ngừng bắn tiềm năng trong tương lai cho nhau. Thỏa thuận này đã được hoàn tất sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump. Nga tuyên bố sẵn sàng làm việc với Ukraine về một bản ghi nhớ "về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng trong tương lai với việc xác định một số vị trí". Trao đổi bản ghi nhớ là một trong những kỳ vọng chính cho cuộc họp thứ hai.