Đời sống

Tình hình bất ổn ở Ukraine gây xáo trộn trước thềm cuộc đàm phán vòng 2 với Nga

Nga và cáo buộc phía Ukraine đang nỗ lực để phá hỏng các cuộc đàm phán hòa bình và ngăn cản việc tìm kiếm 1 giải pháp ngoại giao để thoát khỏi xung đột.

Ngày 1/6, TASS đưa tin, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik đã phát biểu trong chương trình truyền hình trực tiếp Soloviev. Ông cho biết Kiev đang "làm mất ổn định tình hình" trước thềm các cuộc đàm phán ở Istanbul, điều này là không thể chấp nhận được,

"Cho đến nay, Nga đã soạn thảo một bản ghi nhớ phù hợp với các thỏa thuận đạt được tại Istanbul. Tuy nhiên đã có một sự náo động ở Ukraine trong gần một tuần qua”, nhà ngoại giao Nga cho biết.

1446201

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik.

“Hai vụ tai nạn tàu hỏa ở khu vực Kursk và Bryansk xảy ra một ngày trước vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine gây ra những lo ngại nghiêm trọng”, ông Miroshnik nói tiếp. Theo ông, phía Ukraine đang nỗ lực hết sức để làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình và "ngăn cản việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để thoát khỏi cuộc xung đột".

Đường sắt Moscow cho biết đầu máy và toa tàu của một đoàn tàu chở khách chạy từ Klimov đến Moscow đã trật bánh trên tuyến đường sắt Pilshino-Vygonichi ở Vùng Bryansk lúc 10:44 tối giờ Moscow (7:44 tối giờ GMT) ngày 31 tháng 5. Sau đó, Thống đốc Alexander Bogomaz cho biết đoàn tàu trật bánh sau khi một cây cầu bị nổ tung. Theo ông, bảy người đã thiệt mạng và 71 người khác bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa, theo Đường sắt Nga, khiến tài xế đầu máy tử vong và chín nhân viên tàu bị thương.

01062025-sap-cau-nga-12406372170409920899367-16235779161139769772714_11zon

Đoàn tàu bị trật bánh sau khi cầu sập đổ xuống ở vùng Bryansk của Nga (Ảnh: Sputnik)

Trong một vụ việc riêng biệt, đầu máy xe lửa và ba toa tàu rỗng của một đoàn tàu chở hàng đã trật bánh sau khi một cây cầu đường sắt bị sập ở Quận Zheleznogorsk thuộc Vùng Kursk lúc 2:21 sáng giờ Moscow vào Chủ Nhật (11:21 tối giờ GMT vào Thứ Bảy).

Chính quyền Nga đang coi vụ việc là 1 hành động phá hoại có chủ đích. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do các thiết bị nổ được cài đặt trước. Cây cầu đã bị đánh sập tại hai điểm khác nhau, với tổng cộng 4 thiết bị nổ được đặt tại các trụ cầu và tà vẹt. Alexander Bastrykin, người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga, đã ban hành chỉ thị điều tra hai vụ việc tại Cục Điều tra Chính của Ủy ban