Thế giới

Tổng thống Ukraine trả lời sốc về đề xuất ngừng bắn tạm thời của Nga, gửi lời thẳng đến Mỹ

Trong hội đàm Istanbul, phía Nga đưa ra đề xuất ngừng bắn kéo dài từ 2 – 3 ngày. Vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra câu trả lời cho chuyện này.

Ngày 2/6, Trợ lý Tổng thống Nga kiêm trưởng phái đoàn đàm phán – ông Vladimir Medinsky cho biết, Moscow đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 2 – 3 ngày ở một số khu vực cụ thể trên chiến tuyến, nhằm cho phép thu dọn thi thể binh sĩ thiệt mạng.

Theo ông Medinsky, đề xuất này xuất phát từ nhu cầu nhân đạo trong bối cảnh thời tiết nắng nóng. Điều đó có thể sẽ khiến dịch bệnh bùng phát ở khu vực giao tranh, đặc biệt ở những nơi thi thể chưa được thu gom.

nga-ukraine-2
Toàn cảnh vòng đàm phán lần hai ngày 2/6 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: Sputnik

Ngay sau khi biết tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có câu trả lời. Vị lãnh đạo này chỉ trích Nga không hiểu được bản chất của một lệnh ngừng bắn. Ông nhấn mạnh, ngừng bắn là để không ai phải thiệt mạng nữa, chứ không đơn thuần chỉ là phục vụ hoạt động thu hồi thi thể trên chiến trường.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine còn tuyên bố muốn Mỹ có lập trường cứng rắn hơn với Nga. Ông Zelensky nói: “Đó là lý do tại sao chúng tôi thực sự muốn các đối tác Mỹ của chúng tôi thúc đẩy một gói trừng phạt được thông qua tại Thượng viện bằng các bước quyết định - để gây sức ép buộc Nga ngừng bắn bằng các lệnh trừng phạt mạnh mẽ. Hiện tại, họ không 'hiểu' về một cách nào khác”.

nga-ukraine-1
Tổng thống Ukraine Zelensky trong cuộc họp báo tại Warsaw, Ba Lan hôm 15/1/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Hôm 28/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Mỹ sẽ sớm biết liệu ông Putin có thật sự nghiêm túc với kết thúc chiến tranh hay không. Nếu không, ông Trump cảnh báo việc Mỹ sẽ “đáp trả theo một cách khác”.

Dù vậy, sau đó chủ nhân Nhà Trắng vẫn tiết lộ rằng bản thân chưa muốn áp thêm bất cứ lệnh trừng phạt nào đến Nga. Ông tin rằng một thỏa thuận hòa bình đang ở trong tầm tay, nếu áp thêm lệnh trừng phạt có thể phá hỏng nó. Ông Trump chỉ hành động nếu Nga tiếp tục trì hoãn hòa bình.

Cũng trong cuộc hòa đàm vừa qua ở Istanbul, Ukraine đề xuất khả năng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt hiện có với Nga nếu đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Nhưng đi kèm đó phải có điều kiện là các biện pháp trừng phạt sẽ tự động được khôi phục nếu Nga vi phạm các điều khoản ngừng bắn.

Nói về cuộc hòa đàm này, Trưởng phái đoàn của Nga nhận xét trước báo giới rằng hai bên đã giải quyết được “một số vấn đề thực tế”. Trong đó, nổi bật là việc hai bên nhất trí thành lập các ủy ban y tế thường trực để tổ chức trao đổi binh sĩ bị thương nặng mà không cần các quyết định chính trị. Những cuộc trao đổi áp dụng với binh sĩ bị thương nặng, mắc bệnh nặng, dưới 25 tuổi.

nga-ukraine-3
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, người dẫn đầu phái đoàn Ukraine, phát biểu tại một cuộc họp báo tại Cung điện Ciragan, Istanbul vào ngày 2/6. Ảnh: Reuters

Trong khuôn khổ vòng đàm phán mới nhất tại Istanbul, phái đoàn Nga và Ukraine đã thảo luận về kế hoạch tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra, với quy mô ước tính từ 1.000 đến 1.200 người.

Ngoài ra còn một chủ đề đáng chú ý khác là vấn đề trẻ em Ukraine được đưa sang Nga. Trưởng đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết Ukraine đã chính thức gửi danh sách gồm 339 trẻ em, con số thấp hơn nhiều so với tuyên bố trước đó về hàng triệu trẻ em.

nga-ukraine-4
Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky phát biểu với báo chí sau cuộc họp tại Cung điện Ciragan, Istanbul vào ngày 2/6. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau cuộc đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhận định rằng cuộc gặp “không mang tính tiêu cực”, cho thấy tín hiệu duy trì đối thoại giữa hai bên vẫn còn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhấn mạnh vai trò trung gian của nước này và tái khẳng định mong muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa ba nhà lãnh đạo: Nga, Ukraine và Mỹ.

"Mong muốn lớn nhất của tôi dành cho cả hai bên là đưa được cả (Tổng thống Nga) Vladimir Putin và (Tổng thống Ukraine) Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Istanbul hoặc Ankara và thậm chí đưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump về phía họ, nếu họ chấp nhận", ông Erdogan nói.