Thông tin nóng vụ người đàn ông diện áo tắm một mảnh của phái nữ tại sân bây gây choáng váng
Người này mặc một bộ đồ ôm sát cơ thể, kiểu dáng giống áo tắm một mảnh dành cho nữ, kết hợp với kính râm và mũ lưỡi trai.
Vào chiều ngày 29/6, tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), một hành khách thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh khi xuất hiện với trang phục được cho là “phản cảm”.
Theo đó, người này mặc một bộ đồ ôm sát cơ thể, kiểu dáng giống áo tắm một mảnh dành cho nữ, kết hợp với kính râm và mũ lưỡi trai. Sự việc đã được một nhân chứng có mặt tại hiện trường ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi.

Ông L.T.T., người chứng kiến vụ việc, cho biết ông bắt gặp vị khách nói trên khi đang di chuyển trong khu vực nhà ga T3. Do ấn tượng với cách ăn mặc khác thường của người này, ông đã chụp ảnh lại và sau đó đăng tải lên mạng xã hội. “Tôi không tiếp cận hay trò chuyện với người đó, chỉ đơn thuần thấy trang phục quá đặc biệt nên chụp lại”, ông T. chia sẻ.
Ngay sau khi hình ảnh được lan truyền, dư luận chia thành hai luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng ăn mặc là quyền cá nhân, miễn không vi phạm pháp luật hay gây rối trật tự công cộng thì không ai có quyền can thiệp. Ngược lại, không ít người cho rằng việc lựa chọn trang phục cần phù hợp với không gian, bối cảnh và chuẩn mực văn hóa, đặc biệt là ở nơi công cộng như sân bay.
Trước những ý kiến trái chiều, phóng viên đã liên hệ với nhà chức trách để làm rõ quy định liên quan đến trang phục tại sân bay. Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam xác nhận sự việc xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất và cho biết đây là trường hợp khá hiếm gặp, lần đầu tiên đơn vị ghi nhận.


Theo vị lãnh đạo này, hiện các quy định của ngành hàng không Việt Nam cũng như nội quy sân bay chưa có điều khoản cụ thể nào đề cập đến vấn đề trang phục của hành khách. Các quy định chủ yếu tập trung vào các hành vi vi phạm nghiêm trọng như gây rối, sử dụng giấy tờ giả, mang theo vật phẩm cấm…
“Với quy định hiện hành, chúng tôi không có cơ sở để xử phạt hay từ chối phục vụ hành khách này. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ thuần phong mỹ tục và văn minh sân bay, cách ăn mặc như vậy là chưa phù hợp, dễ gây phản cảm với những hành khách xung quanh”, đại diện Cảng vụ nói.
Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cũng nhấn mạnh, sự việc là bài học để ngành hàng không xem xét bổ sung quy định liên quan đến trang phục tại các cảng hàng không. “Cần có văn bản rõ ràng quy định về việc hành khách nên ăn mặc như thế nào khi đến sân bay, nhằm đảm bảo sự văn minh, lịch sự và tôn trọng không gian chung. Nếu không, sẽ còn xuất hiện những tình huống gây tranh cãi tương tự trong tương lai”, ông chia sẻ thêm.