Ông Zelensky có tuyên bố gây chấn động sau khi Mỹ dự kiến cắt giảm tài trợ quân sự cho Ukraine
Sau khi Mỹ tuyên bố sẽ cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 về việc mua vũ khí của Washington.
Vào ngày 16/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 về việc mua vũ khí, đồng thời nhấn mạnh rằng viện trợ quân sự không nằm trong chương trình nghị sự lần này.

“Chúng tôi sẽ không bàn với Mỹ về gói viện trợ mới. Một trong những vấn đề chính tôi dự kiến trao đổi với Tổng thống Trump là gói quốc phòng mà Ukraine sẵn sàng mua”, ông Zelensky phát biểu trong chuyến thăm Vienna, Áo, trước khi lên đường tới Canada để tham dự Hội nghị G7.
Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ sự lo ngại về khả năng Mỹ có thể dừng hỗ trợ Kiev. “Tôi không thể và cũng không muốn tưởng tượng việc chúng tôi phải chiến đấu mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ. Tất cả chúng ta cần nỗ lực để bảo vệ mối liên minh Mỹ - châu Âu, đừng để nó tan rã”, ông nhấn mạnh.
Ông Zelensky đồng thời coi Hội nghị G7 lần này là cơ hội “rất quan trọng” để cộng đồng quốc tế cùng thảo luận về cách gây áp lực mạnh hơn buộc Nga ngừng chiến sự. “Chúng ta cần đánh giá xem có thể tạo ra sức ép đến mức nào để buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng bắn, kết thúc cuộc chiến tranh này”, ông nói thêm.
Tuy nhiên, vào cùng ngày, Nhà Trắng bất ngờ thông báo Tổng thống Donald Trump sẽ rút ngắn lịch trình tham dự Hội nghị G7 và trở về Mỹ sớm một ngày do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Theo Kyiv Independent, cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và ông Zelensky vào ngày 17/6 vì thế có thể bị ảnh hưởng. Hiện chưa rõ hai bên có tổ chức cuộc họp thay thế hay không.
Trong khuôn khổ chuyến công du, ông Zelensky cũng cho biết Ukraine sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo quốc tế về việc xử lý tài sản bị phong tỏa của Nga và các biện pháp trừng phạt mới.
Cùng lúc đó, thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm tài trợ quân sự cho Ukraine trong dự thảo ngân sách quốc phòng sắp trình Quốc hội. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết: “Đúng là có sự cắt giảm lần này. Chính quyền hiện tại tin rằng một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán là cách tốt nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng phức tạp.”

Ngoài ra, Ukraine ngày 14/6 cũng bày tỏ hy vọng căng thẳng quân sự tại Trung Đông giữa Israel và Iran sẽ không ảnh hưởng tiêu cực tới viện trợ từ phương Tây, trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho Kiev đang có dấu hiệu chững lại.