Mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đưa ra tuyên bố cứng rắn về các quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU).
Trong chuyến thăm chính thức tới Kyrgyzstan ngày 29/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đưa ra tuyên bố cứng rắn, cảnh báo phương Tây về những nỗ lực nhằm gây ra “thất bại chiến lược” cho Moscow trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng quanh cuộc xung đột Ukraine.

“Chúng tôi đang chứng kiến một cuộc đối đầu chưa từng có giữa Nga và tập thể phương Tây, những người đang tiến hành một cuộc chiến thực sự nhằm đánh bại chúng tôi về mặt chiến lược”, ông Lavrov phát biểu.
Ngoại trưởng Nga khẳng định các quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang sử dụng cuộc xung đột tại Ukraine như một công cụ chống lại Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng phương Tây sẽ không đạt được mục tiêu.
Ông Lavrov cho biết, nhiều nhà hoạch định chính sách phương Tây đang dần nhận ra rằng cách tiếp cận cứng rắn hiện nay đối với Nga là không hiệu quả. Tuyên bố của ông tái khẳng định lập trường lâu nay của Moscow về việc phương Tây ủng hộ chính quyền Kiev và tiếp tục thúc đẩy quân sự hóa khu vực.
Tại hội nghị thượng đỉnh EU gần đây ở Brussels, phần lớn các quốc gia thành viên ủng hộ việc tăng viện trợ cho Ukraine và siết chặt trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, Hungary đã phủ quyết tuyên bố cuối cùng và chặn các cuộc đàm phán gia nhập EU của Kiev. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU ngày càng tăng cường chi tiêu quân sự, khiến Moscow thay đổi quan điểm trước đây vốn trung lập với việc Ukraine gia nhập EU.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng EU giờ đây “không kém phần đe dọa” so với NATO đối với an ninh Nga. Trong khi đó, Moscow tiếp tục xem việc mở rộng NATO về sát biên giới Nga là mối đe dọa nghiêm trọng và là một trong những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột ở Ukraine.

Nga cũng chỉ trích quyết định gần đây của NATO về việc yêu cầu các nước thành viên nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Theo Moscow, động thái này phản ánh ý định quân sự hóa lâu dài của khối liên minh phương Tây.
Trong bối cảnh này, Tổng thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố Nga có thể sẽ sử dụng vũ lực chống lại NATO trong vòng 5 năm tới, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa lên gấp 4 lần để đối phó với “cỗ máy chiến tranh” đang tăng tốc của Nga.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ khả năng tấn công các quốc gia NATO, khẳng định không có lợi ích nào trong việc gây chiến với phương Tây. Tuy nhiên, Nga cảnh báo rằng sự can dự sâu rộng của NATO vào Ukraine thông qua viện trợ vũ khí và huấn luyện khiến liên minh này “trở thành một bên tham chiến trực tiếp”.
Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định Nga chỉ hành động quân sự nếu bị tấn công trước, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc xung đột hiện tại thực chất là một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và NATO.