Thế giới

NATO tuyên bố nóng việc hỗ trợ Ukraine, Thủ tướng Hungary tiết lộ thông tin chấn động về TT Zelensky

Tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đại diện khối liên minh chỉ nhắc đến Ukraine hai lần và đều mang tính hình thức. 

Vào ngày 25/6, Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại The Hague (Hà Lan) kết thúc với tuyên bố chung dài vỏn vẹn 5 đoạn, trong đó Ukraine chỉ được nhắc đến đúng hai lần và đều mang tính hình thức. 

Nato-tuyen-bo-nong-viec-ho-tro-ukraine-thu-tuong-hungary-tiet-lo-thong-tin-chan-dong-ve-tt-zelensky-3

Cụ thể, NATO khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev và duy trì các khoản đóng góp trực tiếp vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Tuy nhiên, không có bất kỳ cam kết nào về tiến trình gia nhập NATO, điều mà chính quyền Tổng thống Zelensky đã theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Nato-tuyen-bo-nong-viec-ho-tro-ukraine-thu-tuong-hungary-tiet-lo-thong-tin-chan-dong-ve-tt-zelensky-2

Tuyên bố chung cũng không đề cập đến các gói viện trợ quân sự mới hay đảm bảo an ninh dài hạn cho Ukraine sau xung đột với Nga. Thay vào đó, trọng tâm của hội nghị lần này là nâng mức chi tiêu quốc phòng. Các nước thành viên NATO nhất trí đặt mục tiêu chi 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035, nhằm ứng phó với cái mà họ gọi là “mối đe dọa lâu dài từ Nga đối với an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương”.

Tuy nhiên, Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này và tuyên bố không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào. Moscow cho rằng phương Tây đang sử dụng hình ảnh Nga như một mối đe dọa để biện minh cho việc gia tăng ngân sách quân sự và kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Điều đáng chú ý, Tổng thống Zelensky không hề có mặt trong bất kỳ phiên họp chính thức nào của hội nghị. Ông chỉ được mời tham dự một bữa tối không chính thức trước thềm hội nghị, và không được phát biểu hay tham gia thảo luận. 

Nato-tuyen-bo-nong-viec-ho-tro-ukraine-thu-tuong-hungary-tiet-lo-thong-tin-chan-dong-ve-tt-zelensky-1

Theo tiết lộ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban - người công khai phản đối việc kết nạp Ukraine, một số quốc gia thành viên NATO, trong đó có Mỹ đã chủ động né tránh gặp gỡ ông Zelensky.

So với hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái, sự thay đổi là rõ rệt. Khi đó, vấn đề Ukraine gia nhập NATO và đối đầu Nga là trung tâm nghị sự. Thậm chí tuyên bố chung của NATO còn nhấn mạnh “việc Ukraina gia nhập NATO là điều không thể đảo ngược”. Giờ đây, sự quan tâm dường như đang phai nhạt dần.

Kể từ sau hội nghị năm nay, một số lãnh đạo NATO, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện quan điểm không ủng hộ việc kết nạp Ukraine. Ông Trump từng tuyên bố, Kiev nên “quên giấc mơ gia nhập NATO” và cho rằng chính mong muốn gia nhập khối này là nguyên nhân dẫn đến xung đột ngay từ đầu.

Về phía Nga, điện Kremlin tiếp tục coi việc Ukraine tìm cách gia nhập NATO là “lằn ranh đỏ”. Moscow khẳng định đây là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xung đột và yêu cầu Kiev phải đưa ra cam kết pháp lý rằng sẽ không gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào trong tương lai.