Iran xác nhận vụ tấn công nghiêm trọng khiến 71 người tử vong, cáo buộc Israel là thủ phạm đứng sau
Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran, vụ tấn công nhằm vào nhà tù Evin đã khiến ít nhất 71 người thiệt mạng.
Vào ngày 29/6, người phát ngôn Bộ Tư pháp Iran, ông Asghar Jahangir xác nhận một vụ tấn công nghiêm trọng nhằm vào nhà tù Evin - cơ sở giam giữ nổi tiếng tại thủ đô Tehran đã khiến ít nhất 71 người thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có nhân viên hành chính, thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, người bị giam giữ, thân nhân đến thăm tù nhân và cả những cư dân sinh sống gần khu vực trại giam.


Một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy quy mô thiệt hại nghiêm trọng tại nhà tù Evin. Các cửa sổ bị thổi bay, sân trong tan hoang với gạch đá vương vãi khắp nơi. Theo ông Jahangir, phần lớn thiệt hại tập trung ở khu vực tòa nhà hành chính, trung tâm y tế, phòng thăm và văn phòng công tố. Ông cũng cho biết thêm một số người bị thương trong vụ việc vẫn đang được cấp cứu và theo dõi tại các bệnh viện ở Tehran.
Ngay sau vụ tấn công, giới chức Iran đã khẩn trương sơ tán những tù nhân còn sống sót đến các cơ sở giam giữ khác trong địa bàn thủ đô. Nhà tù Evin từ lâu được biết đến là nơi giam giữ không chỉ các tù nhân hình sự mà còn có nhiều nhà báo, học giả, tù nhân chính trị và công dân nước ngoài, trong đó có hai công dân Pháp là Cecile Kohler và Jacques Paris, những người đã bị giam giữ suốt ba năm qua.
Phản ứng trước sự việc, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trên mạng xã hội X rằng: “Cuộc tấn công nhắm vào nhà tù Evin ở Tehran đã đặt công dân của chúng tôi vào tình thế nguy hiểm. Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Trong khi đó, phía Israel cũng có phản hồi liên quan đến vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 23/6 từng tuyên bố rằng một cuộc không kích do Israel thực hiện đã đánh trúng cổng khu vực nhà tù Evin. Dù chưa có xác nhận chính thức từ các cơ quan độc lập, phát biểu này làm dấy lên nhiều nghi vấn rằng mục tiêu của cuộc không kích có thể nhằm hỗ trợ cho một cuộc vượt ngục có chủ đích hoặc làm gián đoạn hoạt động của cơ sở giam giữ.
Hiện tại, chưa có tổ chức hay cá nhân nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các nhà phân tích quốc tế cảnh báo rằng vụ việc có thể gây leo thang căng thẳng giữa Iran và các quốc gia phương Tây, nhất là trong bối cảnh nhiều công dân nước ngoài vẫn đang bị giam giữ tại Iran trong các vụ án gây tranh cãi.
Bộ Tư pháp Iran cho biết đang tiến hành điều tra toàn diện để xác định thủ phạm cũng như động cơ đứng sau vụ tấn công đẫm máu này. Cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát tình hình, đồng thời kêu gọi Iran bảo đảm an toàn cho tất cả tù nhân, đặc biệt là những người có quốc tịch nước ngoài.