Iran - Israel tuyên bố chấn động về đề xuất ngừng bắn của Mỹ, xung đột sẽ hoàn toàn chấm dứt?
Sau khi Mỹ đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn, Iran – Israel đã chính thức lên tiếng phản hồi.
Vào ngày 24/6, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết Israel đã đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn có điều kiện, yêu cầu Iran chấm dứt các hành động tấn công nhắm vào nước này.
Theo nguồn tin từ CNN, quá trình đàm phán được thúc đẩy thông qua các kênh ngoại giao trực tiếp và gián tiếp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong khi Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff tiến hành đàm phán với phía Iran.

Nhà Trắng cho rằng, thỏa thuận trên chỉ trở nên khả thi sau khi Mỹ tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày 21/6. Tổng thống Trump cũng cảm ơn Quốc vương Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani vì vai trò trung gian hòa giải giúp thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên.
Tuy nhiên, phía Iran chưa xác nhận việc đạt được thỏa thuận. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định hiện tại không có thỏa thuận chính thức nào về việc ngừng bắn với Israel. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi nêu rõ Iran sẽ không tiếp tục các phản ứng quân sự nếu Israel chấm dứt không kích trước 4h sáng theo giờ địa phương.
“Israel là bên khơi mào chiến tranh với Iran, không phải ngược lại”, ông Araghchi nói và cho biết quyết định cuối cùng về việc chấm dứt hoạt động quân sự sẽ được đưa ra sau thời hạn trên.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan về tương lai của thỏa thuận. Trả lời phỏng vấn NBC News, ông nhấn mạnh: “Tôi tin lệnh ngừng bắn này là không giới hạn. Tôi hy vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi”.
Dù vậy, tình hình tại Iran vẫn chưa hoàn toàn yên ắng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục phát cảnh báo sơ tán tới một số khu vực ở thủ đô Tehran. Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, IDF kêu gọi người dân tại các khu vực Mehran và Quận 6 rời đi, do quân đội Israel sẽ tiếp tục hoạt động tại các địa bàn được cho là có hạ tầng quân sự của Iran.
Cùng lúc, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố rằng Iran không còn khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân sau đợt không kích của Mỹ. “Iran đã rất gần với việc sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng giờ họ không còn đủ thiết bị để thực hiện điều đó nữa”, ông nói trên Fox News.

Tuy nhiên, Iran dường như không thay đổi lập trường về chương trình hạt nhân. Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran đã thông qua bản dự thảo một đạo luật yêu cầu đình chỉ toàn bộ hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), bao gồm việc lắp đặt camera, cho phép thanh tra và cung cấp báo cáo. Dự luật này sẽ được trình lên toàn thể Quốc hội xem xét thông qua.
Tình hình Trung Đông vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khi cả hai bên đều duy trì thế trận quân sự căng thẳng trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được đẩy mạnh nhằm tránh leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện.