Nga tuyên bố cực nóng về khả năng cung cấp vũ khí cho Iran, đưa ra 1 điều kiện đặc biệt
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Nga có thể cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau cho Iran giữa bối cảnh xung đột ở Trung Đông ngày càng căng thẳng.
Ngày 23/6, phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga có thể sẽ cung cấp nhiều nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau cho Iran. Tuy nhiên, Moscow yêu cầu Tehran cần phải nêu rõ họ muốn được giúp đỡ như thế nào.
“Tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của Iran. Chúng tôi đã đưa ra nỗ lực hòa giải. Đây là hành động cụ thể. Chúng tôi đã nêu rõ lập trường của mình, đây cũng là hình thức hỗ trợ rất quan trọng cho phía Iran. Trong tương lai, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của Iran tại từng thời điểm”, ông Peskov chia sẻ.

Về những nghĩa vụ mà Nga sẵn sàng đảm nhận với tư cách một bên trung gian quốc tế và việc nước này có sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Iran hay không, ông Peskov nhấn mạnh: “Mọi việc phụ thuộc vào Iran, vào những gì người bạn Iran của chúng tôi nói”.
Trong khi đó, Reuters dẫn lời từ nguồn tin của hãng, cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi sẽ gửi một bức thư của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tới Tổng thống Putin để mong nhận được sự ủng hộ của nhà lãnh đạo Nga.
Các nguồn tin từ Iran còn tiết lộ, nước này vẫn chưa hài lòng với sự hỗ trợ của Nga. Họ muốn ông Putin hành động nhiều hơn để ủng hộ mình trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel. Tuy nhiên, việc Tehran muốn hỗ trợ gì thì không được nhắc đến chi tiết.

Trong cuộc họp của Tổng thống Nga và Ngoại trưởng Iran tại Điện Kremlin hôm 23/6, ông Putin gọi cuộc tấn công vào Iran là “một hành động gây hấn vô cớ” và “không thể biện minh”. Chủ nhân Điện Kremlin còn tuyên bố, hành động tấn công của Israel và Mỹ vào Iran đã vi phạm luật pháp quốc tế cũng như các chuẩn mực quốc tế.
Ông Putin nói: “Chúng tôi có mối quan hệ lâu dài, hữu nghị và đáng tin cậy với Iran. Về phần mình, chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran”.
Trong khi đó, nhà ngoại giao Iran thì nhấn mạnh việc Tehran tấn công các mục tiêu ở Israel là bảo vệ chủ quyền của mình theo cách hợp pháp.
Trước đó, ngay sau khi Mỹ không kích vào Iran, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án mạnh mẽ hành động của Washington, đánh giá đây là “hành động leo thang nguy hiểm”.