Ukraine tuyệt vọng vì quyết định của NATO, Kiev bị 'cho ra rìa' để 'lấy lòng' ông Trump?
Trong Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở The Hague (Hà Lan), Ukraine được cho là bị gạt ra rìa. Trọng tâm cuộc hội nghị này bị đồn thổi sẽ là... Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong 2 ngày 24-25/6, các lãnh đạo NATO sẽ họp với trọng tâm là kế hoạch nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của liên minh lên 5% GDP. Đây là đề xuất do Mỹ đưa ra, nhưng chính họ cũng không có ý định tuân theo.
Một quan chức quốc phòng châu Âu giấu tên chia sẻ với Politico: "(Ông Trump) phải được ghi nhận với đề xuất 5% — đó là lý do thực sự của hội nghị lần này. Mọi thứ khác đều được tinh gọn lại để giảm thiểu rủi ro".
Hội nghị NATO thường sẽ kéo dài 2 ngày, nhưng lần này bị rút ngắn xuống còn 24 giờ, mục tiêu duy nhất được cho là để tạo sân khấu cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "thắng lợi" và nhận công trong việc NATO chấp nhận chuẩn chi tiêu mới.
Ông Trump dự kiến sẽ phát biểu bế mạc hội nghị, ca ngợi mức cam kết 5% và vai trò cá nhân của ông trong dẫn dắt liên minh này "mạnh mẽ trở lại".

Đặc biệt, Hội đồng NATO - Ukraine sẽ không họp ở hội nghị lần này. Đây là sự vắng mặt mang tính nhượng bộ dành cho ông Trump. Tổng thống Mỹ đang dồn sự chú ý sang căng thẳng Israel - Iran, không có ý định áp thêm lệnh trừng phạt vào Nga.
Ủy ban châu Âu xác nhận, ông Zelensky vẫn sẽ dự Hội nghị dù cho có tin đồn Tổng thống Ukraine định hủy chuyến đi vì thất vọng sau thất bại ở Hội nghị G7 tại Canada. Cũng trong Hội nghị G7, ông Trump đã bỏ về giữa chừng vì muốn "tập trung vào Trung Đông".
Politico cho biết, việc không triệu tập Hội đồng Ukraine sẽ giúp cho việc ông Trump thất bại kéo dài trong chấm dứt chiến tranh Nga - Ukraine không bị nhắc đến. Một quan chức châu Âu tuyên bố: "Ưu tiên là tuyên bố một thành công ở The Hague. Viễn cảnh lâu dài không còn quan trọng bằng".
Tổng thống Volodymir Zelensky. Ảnh: AP
Trong Hội nghị NATO lần này sẽ không còn xoay quanh xung đột Nga - Ukraine như những lần trước. Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận hôm 9/6 rằng chuyện liên quan đến Ukraine "có thể không được nhắc đến". Tuy nhiên, ông vẫn trấn an Kiev về tương lai gia nhập của họ.
Ông Rutte chia sẻ: "Con đường không thể đảo ngược của Ukraine vào NATO vẫn còn đó, và tôi cho rằng vẫn sẽ còn đó sau hội nghị. Việc Ukraine có xuất hiện trong tuyên bố hay không không quan trọng, vì chúng tôi vẫn giữ nguyên cam kết đã thống nhất — cho đến khi có quyết định thay đổi".
Tổng thống Trump với tư tưởng "nước Mỹ trên hết" làm bùng lên nghi ngại về cam kết của Mỹ với liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương. Nhiều lần vị tổng thống này cảnh báo chuyện Mỹ có thể không bảo vệ các nước thành viên NATO nếu họ không chi đủ cho quốc phòng. Ông còn tuyên bố, Mỹ sẽ không còn là "nhà tài trợ chính" của Ukraine, đồng thời kêu gọi châu Âu tự gánh vác trách nhiệm hỗ trợ Kiev.