TT Trump tuyên bố nóng khi một số nước có ý định cung cấp hạt nhân cho Iran và lên tiếng cảnh báo Nga
Sau khi nắm được thông tin ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ám chỉ một số quốc gia sẽ cung cấp đầu đạn hạt nhân cho Iran, TT Trump lập tức có tuyên bố gây chú ý.
Vào ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ phát ngôn mới đây của ông Dmitry Medvedev - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga liên quan đến khả năng một số quốc gia sẽ cung cấp đầu đạn hạt nhân cho Iran.

“Có phải tôi vừa nghe thấy ông Medvedev thốt ra từ ‘hạt nhân’, ám chỉ rằng một số quốc gia khác sẽ cung cấp đầu đạn hạt nhân cho Iran? Nếu ông ta thực sự nói vậy và điều đó được xác nhận, xin hãy báo cho tôi ngay lập tức”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Trước đó không lâu, ông Medvedev đã đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter) dòng trạng thái gây chú ý: “Một số quốc gia sẵn sàng cung cấp trực tiếp đầu đạn hạt nhân cho Iran”. Phát ngôn này đã làm dấy lên làn sóng lo ngại trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang.

Theo ông Medvedev, các cuộc không kích của Mỹ gần đây không những không thể phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, mà còn làm củng cố thêm vị thế của chính quyền Tehran. Ông nhấn mạnh, điều này khiến người dân Iran thêm gắn bó và ủng hộ Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Cũng theo ông Medvedev, các hành động quân sự của Mỹ có thể khiến một số quốc gia sẵn sàng viện trợ vũ khí cho Iran, dù ông không nêu đích danh quốc gia nào.
Trước phản ứng của ông Trump, ông Medvedev khẳng định Nga không có ý định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Iran, bởi Nga là quốc gia thành viên của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT), khác với một số quốc gia khác trong khu vực như Israel. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn có khả năng những nước khác không bị ràng buộc bởi NPT sẽ thực hiện điều này, và đó chính là điều ông muốn cảnh báo.
Ông Medvedev cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt những tranh cãi về việc “ai có nhiều vũ khí hạt nhân hơn”, đồng thời nhắc lại rằng hiệp ước kiểm soát vũ khí New START giữa Nga và Mỹ vẫn còn hiệu lực, và nên được duy trì vì lợi ích toàn cầu.
Bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Mỹ tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran vào cuối tuần qua. Washington tuyên bố hành động này đã gần như vô hiệu hóa chương trình hạt nhân của Tehran. Đáp trả, Iran đã phóng tên lửa vào một số căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại Qatar và Iraq vào hôm 22/6.
Trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Moscow, Tổng thống Putin đã lên án cuộc không kích của Mỹ là “hành động vô cớ và không thể biện minh”. Ông khẳng định Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Iran và cảnh báo rằng tình hình Trung Đông có nguy cơ đẩy thế giới vào một tình thế hết sức nguy hiểm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, bất chấp các diễn biến căng thẳng, tiến trình đối thoại giữa Nga và Mỹ vẫn được coi là một kênh riêng biệt. Nga cũng khẳng định lập trường không muốn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, do lo ngại điều này sẽ kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang quy mô lớn tại khu vực Trung Đông.