Đời sống

Toàn bộ lời khai của Bùi Đình Khánh: Hé lộ lý do nổ súng gây bất ngờ? Quá trình tẩu thoát đầy kịch tích

Tại phiên tòa sơ thẩm, Bùi Đình Khánh khai đã mang theo súng AK khi đi giao dịch 16 bánh heroin. Bị cáo thừa nhận có nổ súng trong lúc thấy đồng phạm bị lực lượng chức năng khống chế, nhưng nói không nghĩ phát đạn đã khiến một cán bộ công an hy sinh.

Chiều 13/5, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh, phiên xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025 tiếp tục với phần xét hỏi.

Mang súng AK khi đi giao dịch ma túy

Bùi Đình Khánh là người đầu tiên được HĐXX yêu cầu trình bày tại bục khai báo. Trước tòa, bị cáo khai khá rõ về quá trình mua bán ma túy, hành vi chống trả lực lượng chức năng cũng như việc bỏ trốn sau khi vụ án xảy ra.

Loi-khai-bui-dinh-khanh

Theo lời khai của Khánh, việc mua bán ma túy ban đầu được bị cáo trao đổi với một người tên Thanh qua ứng dụng Telegram. Tuy nhiên, sau khi bị công an địa phương mời làm việc liên quan đến một vụ mua bán vũ khí, Khánh không tiếp tục dùng kênh liên lạc này.

Bị cáo cho biết, mỗi khi cần trao đổi với Thanh, Khánh phải nhờ một người bác chuyển lời. Sau đó, hai bên gặp trực tiếp để bàn bạc chuyện mua bán ma túy.

Tại tòa, Khánh khai nhóm của bị cáo thực hiện giao dịch khoảng 16 bánh heroin. Ban đầu, mỗi bánh heroin được thỏa thuận với giá 130 triệu đồng, sau đó tăng lên 150 triệu đồng và cuối cùng chốt ở mức 170 triệu đồng/bánh.

Khánh cũng khai từng nói với Thanh về việc bán số ma túy này cho người Trung Quốc. Bị cáo yêu cầu phía mua đưa khách đến Hạ Long để trực tiếp giao dịch.

Để chuẩn bị cho cuộc mua bán, Khánh nói đã mang theo một khẩu súng AK và một quả lựu đạn không có kíp nổ để trên ô tô.

Tối 17/4/2025, các bên hẹn gặp tại khu vực cổng Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

“Bị cáo nhìn qua cửa kính phụ của ô tô thì thấy Thanh ngồi ở hàng ghế sau, phía sau ghế lái, sát cửa kính. Bị cáo đưa hàng cho Thanh. Thanh kiểm tra rồi chuyển khoảng 2,7 tỷ đồng”, Khánh khai tại tòa.

Theo lời bị cáo, khi việc giao dịch chưa hoàn tất, Khánh nhìn qua gương chiếu hậu và thấy một số người mặc đồ đen quật ngã Hà Thương Hải. Sau đó, bị cáo dùng súng bắn chỉ thiên rồi xảy ra giằng co với lực lượng chức năng.

Khánh khai trong lúc hỗn loạn đã nổ súng về phía ô tô đối diện, nhưng không nghĩ viên đạn trúng cán bộ công an và dẫn đến hậu quả chết người.

Sau đó, bị cáo tiếp tục lái ô tô đuổi theo chiếc xe bán tải đang chở Hà Thương Hải. Khánh khai Hải là “anh em kết nghĩa” nên muốn giải cứu người này.

Theo cáo trạng, trong quá trình chống trả lực lượng công an, Khánh bị cáo buộc đã dùng súng AK bắn về phía lực lượng chức năng, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh. Vụ việc còn khiến nhiều ô tô bị hư hỏng, tổng thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Bỏ lại ô tô, thay quần áo để lẩn trốn

Khai về quá trình bỏ trốn, Khánh cho biết sau khi rời khỏi hiện trường, bị cáo điều khiển ô tô với tốc độ khoảng 60km/h. Khánh nói không dám chạy quá nhanh vì sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Trên đường bỏ chạy, bị cáo thấy người dân chỉ về phía mình nên nghĩ đã bị phát hiện. Sau đó, Khánh bỏ lại xe ô tô, chạy bộ vào khu dân cư, lấy quần áo của người khác thay rồi tiếp tục tìm cách rời khỏi Quảng Ninh. Tại phiên tòa, Khánh thừa nhận diễn biến bỏ trốn về cơ bản đúng như nội dung cáo trạng đã nêu.

Loi-khai-bui-dinh-khanh
Đối tượng Bùi Đình Khánh.

Theo hồ sơ vụ án, tối 17/4/2025, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu ma túy trên ô tô biển kiểm soát 14C-315.79 tại khu vực đường liên phường thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy.

Tang vật thu giữ là 16 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 5,5kg. Nguyễn Hữu Đằng khai số ma túy trên do nhóm Bùi Đình Khánh giao để chờ bán cho khách.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi biết Đằng bị bắt, Khánh cùng đồng bọn đã dùng súng quân dụng, nhiều loại vũ khí và ô tô để chống trả lực lượng công an, với mục đích giải cứu đồng phạm và cướp lại số ma túy bị thu giữ.

Sau khi gây án, nhóm này vứt bỏ súng, đạn, điện thoại và ô tô tại nhiều địa điểm khác nhau rồi tìm cách trốn khỏi TP Hạ Long.

Trong quá trình truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn. Riêng Bùi Đình Khánh bị khởi tố, ra quyết định truy nã trước khi bị bắt.

Ngày 18/4/2025, lực lượng chức năng khám xét ô tô Ford Everest biển số 19A-634.23 do Hà Thương Hải sử dụng và căn hộ tại chung cư Green Bay Garden ở Quảng Ninh. Tại đây, công an thu giữ thêm nhiều loại ma túy cùng 9 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 3,1kg.

Ba ngày sau, công an tiếp tục khám xét phòng trọ của Khánh tại phường Việt Hưng. Lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng ngắn quân dụng, 69 viên đạn, linh kiện súng bắn đạn ghém, dây cháy chậm và 10 kíp mìn.

Mở rộng điều tra, ngày 1/5/2025, cơ quan công an khám xét nơi Dương Tiến Tú cất giấu ma túy tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, thu giữ thêm 13 bánh heroin với tổng khối lượng gần 4,5kg.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian lẩn trốn, Khánh đã liên hệ với nhiều người để nhờ hỗ trợ tiền bạc, phương tiện và chỗ ẩn náu.

Liên quan đến vụ án, nhiều bị can khác cũng bị khởi tố về tội Che giấu tội phạm. Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra những người có liên quan trong đường dây ma túy này.