Hé lộ cách bạn gái 21 tuổi giúp Bùi Đình Khánh bỏ trốn như phim sau khi bắn tử vong thiếu tá công an
Dù biết Bùi Đình Khánh vừa gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng và đang bị lực lượng chức năng truy bắt, bạn gái của Khánh cùng một số người quen vẫn tham gia hỗ trợ nghi phạm trong quá trình lẩn trốn.
Sáng 13/5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Bùi Đình Khánh và 18 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có vụ việc khiến một cán bộ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Trong nhóm bị cáo hầu tòa, Triệu Nguyễn Hoài Thương, 21 tuổi, là bạn gái của Bùi Đình Khánh, bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.
Theo cáo trạng, sau khi gây án, Bùi Đình Khánh bỏ chạy đến khu vực đồi thông Yên Lập, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Tối 17/4/2025, trong lúc lẩn trốn, Khánh liên tục gọi điện cho nhiều người thân quen để nhờ giúp đỡ.
Khánh đã gọi cho bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền, nói rằng đồng phạm Hà Thương Hải đã bị công an bắt, còn bản thân đang trên đường bỏ trốn. Khánh nhờ Thương tìm taxi đến đón tại khu vực quốc lộ 18A. Đồng thời, Khánh nhờ Hiền liên hệ người quen để xin chỗ ở tạm tại một phòng trọ ở huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Nhằm tránh bị nhận diện, Khánh đi vào khu tập thể Quân y gần chân đồi Yên Lập, lấy một bộ quần áo kiểu bộ đội để mặc thay đổi hình dáng bên ngoài. Sau đó, Khánh tiếp tục gọi cho mẹ, nhờ gửi ví và giấy tờ cá nhân thông qua anh họ là Bùi Xuân Hiến.
Khoảng 23h cùng ngày, Bùi Xuân Hiến lái ô tô đến khu vực Yên Lập và đón được Khánh. Trên đường đi, Khánh kể lại sự việc phạm tội và nhờ Hiến chở đến Đông Triều. Để tránh bị lần theo dấu vết, Khánh vứt bỏ hai điện thoại cá nhân, sau đó sử dụng điện thoại của Hiến để tiếp tục liên lạc với nhiều người khác.
Theo hồ sơ vụ án, vào thời điểm này, Thương và Hiền đều đã biết Khánh cùng Hà Thương Hải có liên quan đến vụ mua bán ma túy và sử dụng súng khiến người thi hành công vụ tử vong. Tuy nhiên, Thương vẫn liên hệ với nhiều hãng taxi tại Hà Nội để tìm xe đưa Khánh bỏ trốn.
Trong quá trình lẩn trốn, Khánh nhiều lần thay đổi địa điểm đón. Nghi phạm sử dụng tài khoản Telegram tên “BXH” để gửi tọa độ cho Hiền, sau đó Hiền chuyển tiếp thông tin này cho Thương và tài xế taxi. Tuy vậy, do nghi ngờ không an toàn, Khánh đã không lên xe theo kế hoạch. Chuyến taxi sau đó bị hủy, tài xế hoàn lại 500.000 đồng sau khi trừ chi phí di chuyển.
Đến rạng sáng 18/4, Khánh tiếp tục tìm cách rời khỏi Quảng Ninh, di chuyển qua Hải Dương rồi lên Hà Nội bằng nhiều phương tiện khác nhau. Trên đường đi, Khánh nhiều lần gọi điện nhờ bạn bè liên hệ người quen để mở cửa phòng trọ cho mình ẩn náu, nhưng đều không thành.
Khoảng 9h ngày 18/4, Khánh tiếp tục thuê một taxi khác đi Phú Thọ, đồng thời nhờ người quen vay 10 triệu đồng để có tiền tiếp tục bỏ trốn. Sau khi nhận tiền mặt, Khánh thay đổi hướng di chuyển, tìm cách vào các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, khi đến phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Bùi Đình Khánh đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.