Nga vừa bỏ hủy lễ diễu binh tại Crimea, ông Trump lập tức có tuyên bố gây chấn động về xung đột ở Ukraine
Sau khi chính quyền ông Putin tuyên bố hủy bỏ lễ diễu binh nă thứ 3 liên tiếp ở Crimea, Tổng thống Trump đã có những chia sẻ gây chú ý về cuộc xung đột ở Ukraine.
Vào ngày 5/5, theo Moscow Times, tại một cuộc họp của thành phố, ông Mikhail Razvozhayev - thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm thông tin: “Năm nay sẽ không có lễ diễu binh Ngày Chiến thắng, điều này đã được thống nhất với Bộ Quốc phòng. Vì những lý do hiển nhiên, chúng tôi sẽ không công bố lịch trình các sự kiện”.

Cũng trong ngày 5/5, tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu với các phóng viên về đề xuất ngừng bắn 3 ngày ở Ukraine. “Như các bạn đã biết, Tổng thống Putin vừa tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày, nghe có vẻ không đáng kể, nhưng thực ra là rất lớn, nếu các bạn biết chúng tôi bắt đầu từ đâu”, Chủ nhân Nhà Trắng cho hay.

Tuần trước, Tổng thống Putin tuyên bố Moscow sẽ ngừng bắn với Ukraine từ ngày 8/5 đến hết ngày 10/5, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.
Theo ông Putin, Nga sẽ dừng tất cả các cuộc tấn công trong 3 ngày này. Vậy nên, Nga cũng mong muốn Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn. Trong trường hợp Ukraine vi phạm, Nga sẽ đưa ra phản ứng tương xứng.
Giới truyền thông đưa tin, tuyên bố ngừng bắn 3 ngày của ông Putin được đưa ra sau khi chính quyền ông Trump cảnh báo Mỹ có thể rút khỏi các cuộc đàm phán về Ukraine nếu nhận thấy không thể đạt được thỏa thuận để giải quyết xung đột.
Tuy nhiên, đến hiện tại, Tổng thống Trump vẫn hy vọng vào một thỏa thuận ngừng bắn, tiến tới hòa bình giữa Nga và Ukraine. “Tôi nghĩ chúng ta đang ở vị thế tốt để giải quyết vấn đề. Họ muốn giải quyết, Ukraine muốn giải quyết. Nếu tôi không phải là tổng thống, sẽ không có ai giải quyết”, ông Trump cho hay.
Trước đó, khi được hỏi về tiến triển mới trong các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine, ông Trump tiết lộ mọi thứ đang diễn ra “rất tích cực” trong những ngày gần đây, mở ra hy vọng mới cho tiến trình hòa bình tại khu vực.
“Đôi khi tôi gần như muốn từ bỏ, và rồi những điều tích cực lại xảy ra. Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội rất tốt để làm được điều đó (thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine”, Chủ nhân Nhà Trắng chia sẻ.
Không chỉ thế, ông Trump còn cho biết Mỹ đã đạt được tiến triển tốt hơn với một bên. “Tôi tin rằng chúng tôi gần gũi hơn với một bên và có thể không gần gũi bằng với bên kia”, ông cho biết.

Cũng trong ngày 5/5, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sau cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ rằng: “Tôi mong muốn được làm việc với Tổng thống Erdogan để chấm dứt cuộc chiến vô lý và đẫm máu giữa Nga và Ukraine, ngay bây giờ”.
Suốt 3 năm xảy ra cuộc xung đột, Thổ Nhĩ Kỳ luôn duy trì quan hệ ngoại giao và kinh tế với cả Nga và Ukraine. Tận dụng vị thế chiến lược và ảnh hưởng của mình tại khu vực Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, xuất khẩu ngũ cốc và bày tỏ mong muốn tham gia giám sát lệnh ngừng bắn.
Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhiều lần đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga.