Đời sống

‘Tin xấu’ cho toàn thế giới nếu Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán giải quyết xung đột Nga – Ukraine

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết: ‘Sẽ là một tin rất xấu cho toàn thế giới khi Hoa Kỳ từ chối giải quyết bằng ngoại giao’.

Ngày 6/5, theo TASS, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết việc Washington rút khỏi các cuộc đàm phán về Ukraine sẽ là một tin rất xấu đối với tất cả mọi người, vì chỉ có Hoa Kỳ mới có thể đạt được thỏa thuận giải quyết xung đột với các bên đối lập.

"Tôi nghĩ rằng sẽ rất tệ nếu chúng ta không thể trông cậy vào tổng thống Hoa Kỳ và chính quyền của ông ấy về vấn đề này trong những tuần hoặc tháng tới. Nhưng theo tôi hiểu, họ vẫn chưa nói rõ ràng rằng họ sẽ từ bỏ việc này", ông nói với các phóng viên khi được yêu cầu bình luận về các báo cáo cho rằng Washington đang không thuyết phục được Kiev và Moscow thỏa hiệp.

"Nếu có ai đó có cơ hội thực sự để đạt được hòa bình ở Ukraine, thì đó chính là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump", nhà ngoại giao người Hungary cho biết. "Sẽ là một tin rất xấu cho toàn thế giới khi Hoa Kỳ từ chối giải quyết ngoại giao. Nhưng điều này vẫn chưa xảy ra. Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục tham gia vào quá trình này".

photo1702871988881-1702871989150219832303_11zon

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto. (Ảnh: Hungary Today)

Theo cơ quan MTI, ông Szijjarto đã nói chuyện với các nhà báo sau bài phát biểu của ông tại thành phố Pecs về cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc đang diễn ra về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Chính phủ Hungary phản đối mạnh mẽ việc kết nạp Ukraine vào cộng đồng ngay lập tức, cảnh báo rằng điều này sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế EU và có nguy cơ kéo châu Âu vào cuộc xung đột với Nga. Budapest có ý định xem xét kết quả của cuộc trưng cầu dân ý trong các cuộc đàm phán với ban lãnh đạo EU.