Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố chấn động ngay sát ‘hạn chót’ TT Trump yêu cầu mở lại eo biển Hormuz
Mới đây, ông Mojtaba Khamenei - Lãnh tụ Tối cao Iran đã có những chia sẻ gây chú ý liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran.
Sau khi một quan chức tình báo cấp cao của Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) thiệt mạng trong đợt không kích do Israel tiến hành, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Mojtaba Khamenei khẳng định các cuộc ám sát nhằm vào lãnh đạo quân sự không thể làm lung lay sức mạnh của Iran.
Trong tuyên bố ngày 6/4, ông Khamenei ca ngợi ông Majid Khademi – người đứng đầu cơ quan tình báo IRGC là cá nhân đã âm thầm cống hiến nhiều năm trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và tình báo. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và các đồng đội của vị chỉ huy này.
Theo Lãnh tụ Tối cao Iran, các chiến dịch ám sát do Mỹ và Israel thực hiện phản ánh sự bế tắc sau hàng loạt thất bại mà họ phải đối mặt. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng vũ trang Iran vẫn duy trì tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, tạo thành một “pháo đài kiên cố” mà những hành động tấn công không thể làm suy chuyển.
Kể từ khi đảm nhận cương vị lãnh đạo vào đầu tháng 3, ông Khamenei chưa xuất hiện công khai, và các phát ngôn đều được công bố dưới dạng văn bản chính thức.
Ông Khademi được bổ nhiệm lãnh đạo tình báo IRGC vào tháng 6 năm ngoái, thay thế ông Mohammad Kazemi – người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel trước đó. Vị chỉ huy này tử vong trong đợt không kích rạng sáng 6/4.
Ở phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cáo buộc ông Khademi có liên quan trực tiếp đến cái chết của dân thường Israel và là một trong ba nhân vật cấp cao nhất của IRGC. Ông đồng thời tuyên bố Tel Aviv sẽ tiếp tục truy lùng và loại bỏ các lãnh đạo Iran.
Trong khi đó, phía Mỹ nhận định chiến dịch quân sự gần đây đã gây tổn thất lớn cho Iran, làm suy yếu đáng kể năng lực hải quân, không quân, đồng thời phá hủy nhiều cơ sở tên lửa và sản xuất UAV.
Kể từ khi giao tranh bùng phát ngày 28/2, Israel liên tục thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các quan chức cấp cao của Iran, gây sức ép lên bộ máy an ninh nước này.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng hệ thống chính trị của Tehran đủ vững chắc, nên việc mất đi các cá nhân lãnh đạo sẽ không tạo ra tác động mang tính quyết định đối với toàn bộ cấu trúc quyền lực.