Thế giới

Tình hình xung đột Mỹ - Iran: Hé lộ số binh sĩ thương vong của Mỹ, khác xa con số Iran công bố

Số lượng quân nhân Mỹ bị ảnh hưởng trong chiến dịch tại Iran tiếp tục gia tăng trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết, tính đến ngày 6/2, có tổng cộng 373 binh sĩ Mỹ bị thương. Trong số này, khoảng 330 người đã hồi phục và quay lại nhiệm vụ, còn 5 trường hợp đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Theo thông tin từ CBS News, một cuộc tấn công bằng UAV của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem (Kuwait) đêm 5/2 khiến 15 binh sĩ Mỹ bị thương, song phần lớn đã sớm trở lại làm việc.

Trước đó, ngày 31/3, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) tuyên bố đã tiến hành đòn đánh vào căn cứ không quân Prince Sultan tại Al-Kharj (Ả Rập Xê Út), khiến khoảng 200 quân nhân Mỹ thương vong, chủ yếu là phi công. Tuy nhiên, phía Washington không xác nhận con số này.

So-binh-si-thuong-vong-cua-my-1
So-binh-si-thuong-vong-cua-my-2
Có tổng cộng 373 binh sĩ Mỹ bị thương.

Quân đội Mỹ hiện xác nhận có 13 binh sĩ thiệt mạng trong toàn bộ chiến dịch. Trong đó, 6 người thuộc Bộ Tư lệnh Hậu cần 103 tử vong ngày 1/3 sau một cuộc tấn công UAV vào cảng Shuaiba (Kuwait). Cùng ngày, một trung sĩ của Lực lượng Không gian Mỹ cũng thiệt mạng trong vụ tập kích nhằm vào căn cứ Prince Sultan.

Một sự cố khác xảy ra ngày 12/3 tại Iraq khi máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker rơi, khiến toàn bộ 6 người trên khoang thiệt mạng.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, nhận định phần lớn thương tích của binh sĩ Mỹ đến từ các đòn tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.

Trong khi đó, IRGC nhiều lần tuyên bố triển khai các đợt phản công nhằm vào căn cứ Mỹ tại nhiều quốc gia Trung Đông như Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và UAE. Lực lượng này cũng kêu gọi người dân tránh xa các khu vực có quân đội Mỹ để hạn chế rủi ro.

Iran cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào quân đội Mỹ “ở bất cứ nơi nào có thể”, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel sử dụng dân thường như “lá chắn sống”. Thậm chí, Tehran còn đe dọa tấn công các khách sạn có binh sĩ Mỹ lưu trú, coi đó là mục tiêu hợp pháp.

Giới quan sát cho rằng chiến dịch tại Iran đang tạo sức ép lớn lên quân đội Mỹ, không chỉ vì thương vong tăng mà còn do hao hụt đạn dược và tổn thất khí tài.

Về mặt trang bị, nhiều báo cáo cho thấy Mỹ đã mất đáng kể phương tiện quân sự, bao gồm 3 tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn nhầm bởi lực lượng đồng minh và thêm một chiếc khác bị hạ tại miền Tây Iran ngày 3/4. Ngoài ra còn có 1 F-35 Lightning II, 1 A-10 Thunderbolt II, 1 máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry cùng 17 UAV MQ-9 Reaper bị phá hủy hoặc hư hỏng.

Thiệt hại cũng lan sang các máy bay tiếp nhiên liệu KC-135, làm gia tăng chi phí chiến dịch. Ba trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk bị hư hại khi tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn phi công F-15 và bị hỏa lực Iran tấn công.

Một đợt tấn công tên lửa khác của Iran nhằm vào căn cứ Prince Sultan còn khiến 6 máy bay KC-135 bị hư hỏng. Ngoài ra, các hệ thống radar quan trọng của Mỹ, bao gồm những thiết bị liên kết với mạng lưới phòng thủ THAAD, cũng bị nhắm mục tiêu.

Các chuyên gia nhận định Iran đang theo đuổi chiến lược “tiêu hao”, nhằm bào mòn năng lực quân sự của Mỹ và đồng minh theo thời gian, bất chấp ưu thế không quân của Washington.