Thế giới

Iran có tuyên bố cứng rắn về xung đột với Mỹ? Thời điểm chấm dứt khủng hoảng tại eo biển Hormuz?

Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã có những tuyên bố gây chú ý liên quan đến cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Ngày 17/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố các cuộc không kích bằng bom và máy bay chiến đấu của Mỹ không thể phá hủy hệ thống vũ khí của Tehran. Ông cũng cho rằng khủng hoảng tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải then chốt của nguồn cung dầu mỏ toàn cầu sẽ không sớm chấm dứt.

Iran-tuyen-bo-cung-ran-ve-xung-dot-voi-my-1
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Theo ông Qalibaf, sự hiện diện của Mỹ và Israel tại khu vực Vùng Vịnh đang khiến Hormuz luôn trong trạng thái bị đe dọa, đồng thời nhấn mạnh khu vực này “không còn an toàn” như trước.

Dù các cơ sở quân sự Iran liên tục bị tấn công kể từ khi xung đột bùng phát, quan chức này cho biết Tehran đã rút kinh nghiệm từ cuộc chiến kéo dài 12 ngày trước đó, đồng thời cải tiến hệ thống và thiết kế bệ phóng tên lửa để thích ứng.

Ông khẳng định Iran sẽ không bao giờ đầu hàng hay chấp nhận khuất phục trước sức ép quân sự. Theo nhận định của ông, sau khi xung đột kết thúc, cục diện Trung Đông sẽ thay đổi, nhưng không theo hướng mà Mỹ mong muốn. Ông cũng cho rằng các quốc gia Hồi giáo trong khu vực sẽ tự xây dựng trật tự và đảm bảo an ninh riêng.

Đáng chú ý, ông Qalibaf cho rằng mục tiêu duy nhất mà Mỹ và Israel đạt được là việc sát hại cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, song hệ thống chính trị Iran vẫn không bị lật đổ và đã có người kế nhiệm là Mojtaba Khamenei.

Trước đó, ngày 16/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng nhấn mạnh nước này sẽ không nhượng bộ trước các hành động “đe dọa”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối các chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ông Pezeshkian khẳng định Iran không phải bên khơi mào xung đột, đồng thời cho rằng hòa bình khu vực sẽ không thể đạt được nếu bỏ qua các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran. Ông cũng chỉ trích việc sử dụng các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực để chống lại Iran, cho rằng điều này cần phải chấm dứt.

Cùng ngày 16/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã triển khai hàng chục chiến đấu cơ tấn công nhiều mục tiêu tại các thành phố lớn của Iran như Tehran, Shiraz và Tabriz. Các cuộc không kích được cho là nhằm vào trung tâm chỉ huy của các cơ quan an ninh, cũng như các địa điểm lưu trữ và phóng máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không.

Tại Shiraz, IDF cho biết đã đánh trúng trung tâm chỉ huy lực lượng an ninh nội bộ và một bệ phóng tên lửa. Trong khi đó, tại Tabriz, các hệ thống phòng không được thông báo đã bị phá hủy.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington đã “giành chiến thắng” trong cuộc xung đột với Iran nhưng sẽ không rút lui, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự có thể tiếp tục. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran, trừ khi Iran chấp nhận “đầu hàng vô điều kiện”.

Iran-tuyen-bo-cung-ran-ve-xung-dot-voi-my

Ngoài ra, ông Trump cho biết đã đề nghị một số quốc gia như Trung Quốc, Pháp, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản hỗ trợ mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz bằng cách triển khai tàu chiến hộ tống các tàu thương mại đi qua khu vực đang do Iran kiểm soát.