Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố phũ phàng khiến Ukraine phải ‘toát mồ hôi’, châu Âu càng lo sợ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không có nghĩa vụ phải hỗ trợ Ukraine, đồng thời cho rằng việc viện trợ trước đây là do người tiền nhiệm Joe Biden bị “lừa dối”.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 16/3, ông Trump cho rằng dù Mỹ đang phối hợp với các nước NATO trong vấn đề Ukraine, nhưng liên minh này lại không sẵn sàng đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, điều ông đánh giá là đáng lo ngại.

“Chúng ta hợp tác với châu Âu về Ukraine, trong khi quốc gia này cách chúng ta hàng nghìn dặm và bị ngăn cách bởi đại dương. Thực tế, chúng ta không bắt buộc phải làm điều đó, nhưng chúng ta vẫn đã làm”, ông nói.

Ông nhấn mạnh việc hỗ trợ chủ yếu diễn ra dưới thời ông Biden. Theo ông Trump, đây là quyết định sai lầm và hiện Mỹ không cần tiếp tục duy trì cách tiếp cận này.

Trong cuộc họp báo, ông cũng thừa nhận không chắc mình có thể sinh sống tại Ukraine trong bối cảnh xung đột, dù người dân nước này vẫn tiếp tục bám trụ. “Họ vẫn sống ở đó, dù nhiều người có thể nghĩ là không nên. Cá nhân tôi không chắc mình làm được như vậy”, ông nói.

image_1773741031678

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời chỉ trích việc Washington cung cấp đạn dược miễn phí cho Kiev, cho rằng số vũ khí này lẽ ra có thể được bán cho các thị trường khác như Trung Đông.

Gần đây, ông Trump cũng nhận định việc đạt thỏa thuận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khó hơn so với làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Những phát biểu trên làm dấy lên lo ngại tại châu Âu về khả năng thay đổi chính sách hỗ trợ quân sự của Mỹ đối với Ukraine. Một số quan chức cho rằng quy mô viện trợ có thể bị điều chỉnh trong thời gian tới.

cac-nuoc-phan-ung-the-nao-khi-on

Trong bối cảnh đó, nhiều nước châu Âu bắt đầu thúc đẩy thảo luận về việc xây dựng năng lực công nghiệp quốc phòng riêng nhằm giảm phụ thuộc. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Häkkänen nhấn mạnh khu vực cần chủ động sản xuất vũ khí để rút ngắn thời gian cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine.

Tại Mỹ, tranh luận về hình thức hỗ trợ vẫn tiếp diễn. Ông Trump tiếp tục đề xuất chuyển viện trợ sang dạng cho vay, quan điểm ông từng nêu khi chỉ trích chính quyền tiền nhiệm.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu được cho là đã suy giảm đáng kể lượng tên lửa dự trữ cho các hệ thống phòng không do phải hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài. Việc bổ sung nguồn cung phụ thuộc lớn vào thị trường toàn cầu, vốn đang chịu áp lực từ căng thẳng tại Trung Đông.

Diễn biến xung đột tại khu vực này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Ukraine, khi việc sử dụng các hệ thống phòng không của Mỹ và đồng minh đang khiến kho tên lửa đánh chặn dần cạn kiệt.