Cập nhật mới nhất 10/3: Ngoại trưởng Iran tuyên bố Mỹ - Israel đã ‘thất bại’ sau 10 ngày xung đột
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã thất bại sau 10 ngày giao tranh, đồng thời nhấn mạnh Tehran sẽ không tham gia đàm phán với Washington.
Trong cuộc phỏng vấn với PBS ngày 10/3, ông Araghchi cho biết: “Kế hoạch A của họ đã thất bại. Giờ họ thử những phương án khác, nhưng tất cả đều không đạt kết quả”.
Theo nhà ngoại giao Iran, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đã khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu biến động mạnh và đẩy giá dầu tăng cao.
Ông Araghchi nhận định Washington và Tel Aviv dường như không có chiến lược rõ ràng, mà chỉ đang tạo ra sự hỗn loạn trong khu vực. Ông cho rằng hai nước từng tin có thể nhanh chóng giành chiến thắng và thay đổi chính quyền Iran chỉ trong vài ngày, nhưng mục tiêu đó đã không đạt được.
Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định việc nối lại đối thoại với Mỹ không còn nằm trong chương trình nghị sự của Tehran, sau những trải nghiệm “rất cay đắng” trong các vòng đàm phán hạt nhân trước đây.
Theo ông, phía Mỹ từng cam kết không tấn công Iran và mong muốn giải quyết vấn đề hạt nhân bằng con đường hòa bình. Tuy nhiên, thực tế Washington lại tiến hành các cuộc tấn công quân sự, khiến Iran mất niềm tin vào khả năng đàm phán.
Các đòn tấn công của Mỹ và Israel diễn ra chỉ hai ngày trước khi hai bên dự kiến tổ chức cuộc gặp mới sau ba vòng thương lượng trước đó. Oman – quốc gia trung gian từng cho biết tiến trình đàm phán đã đạt “những bước tiến đáng kể”.
Dù vậy, Mỹ và Israel vẫn triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Ông Araghchi khẳng định Tehran đang thực hiện quyền “tự vệ” và sẵn sàng tiếp tục đáp trả bằng tên lửa nếu cần thiết.
Liên quan đến tình trạng gián đoạn vận chuyển dầu mỏ và biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu, Ngoại trưởng Iran cho rằng nguyên nhân không xuất phát từ Tehran mà do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.
Ông nói hoạt động sản xuất và vận chuyển dầu bị đình trệ vì những hành động quân sự nhằm vào Iran, khiến toàn bộ khu vực trở nên bất ổn và làm các tàu chở dầu lo ngại khi đi qua eo biển Hormuz.
Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh Tehran không chủ động đóng cửa eo biển này hay ngăn cản tàu thuyền qua lại, nhưng tình hình an ninh bất ổn khiến tuyến vận tải chiến lược trở nên nguy hiểm.
Trong khi đó, các quan chức Iran nhiều lần tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận yêu cầu “đầu hàng vô điều kiện” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cùng ngày 10/3, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng bác bỏ khả năng chấm dứt xung đột thông qua đàm phán với Mỹ và Israel.
Ông cho rằng Tehran không tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, mà muốn đáp trả để đối phương “rút ra bài học” và không tiếp tục nghĩ đến việc tấn công Iran.
Theo ông Ghalibaf, Iran muốn phá vỡ vòng lặp “xung đột – đàm phán – ngừng bắn – rồi lại xung đột”, chiến lược mà ông cho rằng Israel đang áp dụng.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nga, Pháp và một số nước trong khu vực, đã liên hệ với Tehran để thúc đẩy khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn.
Ông khẳng định Iran không phải bên khơi mào xung đột mà chỉ đang thực hiện quyền tự vệ trước các hành động quân sự. Để đáp trả, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz và tấn công một số tàu chở dầu đi qua tuyến đường vận tải quan trọng này, đồng thời tiến hành các cuộc tập kích vào một số căn cứ của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris cùng các đồng minh đang chuẩn bị một sứ mệnh “phòng thủ” nhằm khôi phục hoạt động lưu thông tại eo biển Hormuz.