Thế giới

Ba cường quốc hàng đầu đã chủ động liên hệ Iran để thảo luận về điều kiện ngừng bắn với Mỹ, Israel

Giới chức Iran cho biết 3 cường quốc đã chủ động liên lạc nhằm thảo luận các điều kiện có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn, trong bối cảnh xung đột với Mỹ, Israel tiếp tục leo thang.

Theo Axios, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi thông tin trên truyền hình nhà nước rằng ba quốc gia này đã tiếp xúc để trao đổi về khả năng hạ nhiệt căng thẳng và tìm giải pháp chấm dứt giao tranh.

Ba-cuong-quoc-chu-dong-lien-he-voi-iran-2
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cuộc chiến tại Iran “gần như đã kết thúc”. Phát biểu được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Telegraph, ông Trump cho rằng chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel đã khiến năng lực quân sự của Iran suy yếu nghiêm trọng, bao gồm hải quân, không quân và hệ thống liên lạc. Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định chiến dịch này đang diễn ra vượt xa những gì Washington ban đầu dự tính.

Phía Điện Kremlin cho biết trong cuộc trao đổi qua điện thoại, Tổng thống Putin đã đưa ra một số đề xuất nhằm thúc đẩy việc giải quyết xung đột thông qua con đường chính trị và ngoại giao.

Ba-cuong-quoc-chu-dong-lien-he-voi-iran-1

Sau cuộc điện đàm, ông Trump xuất hiện tại một cuộc họp báo ở Miami và tuyên bố Mỹ sẽ miễn áp dụng các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ đối với một số quốc gia.

Trong bối cảnh đó, giá dầu thế giới đã giảm xuống còn khoảng 92 USD/thùng sau khi từng tăng vọt lên mức 120 USD vào đầu ngày.

Trước đó, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz ngay sau khi các cuộc không kích nổ ra. Đây là tuyến vận tải chiến lược, nơi khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu được vận chuyển qua.

Căng thẳng khu vực cũng khiến các nước vùng Vịnh lên tiếng. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani trở thành lãnh đạo đầu tiên trong khu vực công khai kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt chiến sự.

Ông cho rằng những diễn biến gần đây đã gây ra cú sốc lớn đối với lòng tin vốn là nền tảng trong quan hệ giữa Qatar và Iran. Thủ tướng Qatar cũng nhấn mạnh mong muốn Mỹ thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng và tìm kiếm một giải pháp ngoại giao có thể giải quyết các mối lo ngại của tất cả các bên liên quan.

Ở châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẽ triển khai một lực lượng hải quân quy mô chưa từng có nhằm bảo đảm việc lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz.

Theo truyền thông nhà nước Nga, những phát biểu của ông Trump về khả năng kết thúc chiến tranh được đưa ra ngay sau cuộc điện đàm với ông Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga đã nêu ra nhiều ý tưởng nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, trong đó có khả năng tiếp xúc với các lãnh đạo vùng Vịnh Ba Tư, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và một số nhà lãnh đạo khác.

Bình luận về cuộc trao đổi, ông Trump nói rằng ông Putin bày tỏ mong muốn đóng góp tích cực để giải quyết tình hình Iran. Tổng thống Mỹ cũng nói đùa rằng nếu muốn giúp nhiều hơn, nhà lãnh đạo Nga có thể bắt đầu bằng việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Theo cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, Yuri Ushakov, cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ và diễn ra trong không khí thẳng thắn nhưng mang tính chuyên nghiệp. Ông cho biết Tổng thống Nga đã trình bày một số phương án nhằm thúc đẩy việc kết thúc chiến tranh với Iran.