Việt Nam

Không có vé dự World Cup, cầu thủ nữ Iran cầu cứu sau khi bị gọi là 'nỗi ô nhục'

Vụ việc liên quan đến đội tuyển nữ Iran tại Asian Cup nữ 2026 đang thu hút sự chú ý lớn khi 5 cầu thủ rời nơi đóng quân của đội tại Australia và được cho là đang chuẩn bị xin tị nạn.

 

Sự việc xảy ra sau tranh cãi xoay quanh hành động không hát quốc ca Iran trong trận ra quân hôm 2/3, khiến dư luận tại quê nhà dậy sóng. Trong trận đấu đầu tiên của giải, các cầu thủ Iran đứng im khi quốc ca vang lên mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Hành động này nhanh chóng bị một số người theo quan điểm cứng rắn ở Iran xem là dấu hiệu phản đối chính quyền, trong bối cảnh tình hình chính trị và quân sự tại Trung Đông đang căng thẳng. Một bình luận viên của đài truyền hình nhà nước thậm chí gọi đây là "đỉnh cao của sự ô nhục", trong khi người dẫn chương trình Mohammad Reza Shahbazi còn cho rằng những người "phản bội trong thời chiến" cần bị trừng phạt nghiêm khắc.

Các cầu thủ nữ Iran bị gọi là nỗi ô nhục.

Năm cầu thủ rời đội gồm Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh và Mona Hamoudi. Sau khi rời bản doanh của tuyển Iran tại Gold Coast (bang Queensland), họ được cho là đã tìm đến cảnh sát địa phương và được đưa tới một địa điểm an toàn dưới sự bảo vệ của lực lượng chức năng. Theo một số nguồn tin, nhóm cầu thủ này lo ngại có thể gặp nguy hiểm nếu trở về Iran sau những tranh cãi liên quan đến quốc ca.

Trong hai trận còn lại của vòng bảng gặp Australia và Philippines, các cầu thủ Iran đã hát quốc ca và thực hiện động tác chào theo kiểu quân đội. Tuy nhiên, ban huấn luyện cùng các cầu thủ đều từ chối trả lời câu hỏi liên quan đến yếu tố chính trị trong các buổi họp báo. Sau trận thua Philippines 0-2, một nhóm người ủng hộ đã tập trung bên ngoài sân Gold Coast, hô khẩu hiệu kêu gọi bảo vệ các cầu thủ và cho phép họ ở lại Australia.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm quốc tế. FIFA và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Quốc tế (FIFPro) cho biết đang theo dõi sát tình hình. Một số nhân vật chính trị, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng kêu gọi Australia xem xét cho các cầu thủ tị nạn. Tuy nhiên, phía chính phủ Australia khẳng định các cầu thủ Iran sẽ không được hưởng bất kỳ ngoại lệ đặc biệt nào nếu nộp đơn xin tị nạn, trong khi HLV Marziyeh Jafari bày tỏ mong muốn sớm trở về Iran để ở bên gia đình.